Bắt vụ vận chuyển 6 tạ nầm heo bốc mùi hôi thối

24/10/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 600 kg nầm heo (lợn) không rõ nguồn gốc.

Bắt quả tang vụ vận chuyển 6 tạ nầm lợn bốc mùi hôi thối
Số nầm heo đã bốc mùi hôi thối

Cụ thể, sáng 24.10, tại khu vực xã Ninh Hiệp (H.Gia Lâm, TP.Hà Nội), trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện xe tải BKS 89C-040.55 đang bốc hàng và có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải này chở 17 thùng hàng gồm toàn nầm heo đã biến đổi màu và bốc mùi hôi thối. Phía ngoài bao bì của các thùng hàng đều ghi chữ Trung Quốc. Được biết tổng trọng lượng của 17 thùng hàng trên là 600 kg.

Lái xe Trịnh Văn Nam (32 tuổi, quê quán H.Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên, cũng như không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch.

Nam khai nhận 600 kg nầm heo trên được vận chuyển từ biên giới Lạng Sơn về Ninh Hiệp và sau đó được xé lẻ đưa đi tiêu thụ tại khu vực nội thành Hà Nội.

Hiện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo đúng pháp luật.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.