Tây Ban Nha phóng thích kẻ bị kết án gần 4.000 năm tù

23/10/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Một tòa án ở Tây Ban Nha ngày 22.10 đã ra lệnh phóng thích một nữ tay súng ly khai xứ Basque bị kết án gần 4.000 năm tù về tội khủng bố, sau khi Tòa án Nhân quyền châu u (ECHR) khẳng định việc tiếp tục giam giữ người này là trái pháp luật.

(TNO) Một tòa án ở Tây Ban Nha ngày 22.10 đã ra lệnh phóng thích một nữ tay súng ly khai xứ Basque bị kết án gần 4.000 năm tù về tội khủng bố, sau khi Tòa án Nhân quyền châu u (ECHR) khẳng định việc tiếp tục giam giữ người này là trái pháp luật.

Ines del Rio Prada sau khi được phóng thích - d
Ines del Rio Prada sau khi được phóng thích - Ảnh: lavozdegalicia.es 

Chỉ vài giờ sau khi quyết định trên được ban hành, Ines del Rio Prada đã được người thân đưa ra khỏi một nhà tù ở miền bắc Tây Ban Nha, bước lên xe và chạy đi mà không phát biểu gì với các phóng viên, theo hãng tin AP.

Prada đã phải ngồi tù kể từ năm 1987 sau khi bị tuyên phạt tổng cộng 3.828 năm tù do liên quan đến các vụ tấn công khủng bố của tổ chức ly khai ETA, vốn khiến 24 người thiệt mạng.

Prada lẽ ra được phóng thích vào năm 2008, nhưng các tòa án Tây Ban Nha phán quyết việc giảm án cho người này chỉ được áp dụng đối với toàn bộ bản án, chứ không phải với thời hạn tối đa 30 năm ngồi tù trước khi được xét như quy định của luật pháp nước này.

Prada đã nộp đơn kiện chính phủ Tây Ban Nha ra ECHR, và tòa án này hôm 21.10 đã ra phán quyết nghiêng về phía Prada. Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã chấp hành phán quyết này và ra lệnh phóng thích Prada.

Chính phủ Tây Ban Nha đã cảnh báo việc phóng thích Prada có thể dẫn đến những yêu cầu trả tự do của hơn 100 tù nhân bị kết tội khủng bố và giết người.

ETA bị Tây Ban Nha, Mỹ và EU liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Tổ chức này bị quy trách nhiệm đối với các vụ giết hại hơn 825 người trong một chiến dịch đánh bom và xả súng nhằm đạt mục tiêu thành lập một nhà nước xứ Basque độc lập nằm sát biên giới với Pháp.

ETA đã bị "khóa tay" đáng kể bằng những vụ bắt giữ trong những năm gần đây.

Trùng Quang

>> Tổ chức ly khai xứ Basque tuyên bố từ bỏ bạo lực
>> Lực lượng ly khai xứ Basque tuyên bố ngừng bắn
>> Tây Ban Nha bắt nghi can khủng bố tuyển người sang Syria
>> Tây Ban Nha bắt hai nghi can al-Qaeda có hồ sơ giống nghi can vụ Boston
>> Tây Ban Nha bắt 3 nghi can làm gián điệp cho Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.