Mẹ hút thuốc ảnh hưởng đến não trẻ

24/10/2013 03:00 GMT+7

Những đứa trẻ có mẹ hút thuốc lá trong thời gian mang thai sẽ gặp nguy cơ cao có bộ não nhỏ hơn và dễ bị trầm cảm hơn so với các trẻ không phơi nhiễm thuốc lá khi nằm trong bụng mẹ.

Cuộc khảo sát hơn 200 trẻ em của các nhà khoa học tại Trung tâm y tế Erasmus (Hà Lan) cho thấy những trẻ có mẹ thường hút thuốc lá trong khi mang thai có bộ não nhỏ hơn và dễ có nguy cơ bị lo lắng.

Các chuyên gia cho rằng thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi khi tiêu diệt tế bào thần kinh và cắt bớt nguồn cung cấp khí ô xy cho thai nhi vì sự thu hẹp của các mạch máu.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Neuropsychopharmacology kết luận rằng người mẹ hút thuốc lá trong suốt thời gian mang thai có tác động lâu dài đến sức khỏe tâm thần của trẻ nhỏ.

Mai Duyên

>> Nài' thuốc lá lậu 'giở chiêu' với công an
>> Xuất gạo nhưng khai là thuốc lá
>> Ngụy trang cửa hàng tạp hóa để buôn lậu thuốc lá
>> Vì sao ông Obama bỏ thuốc lá?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.