Triều cường dâng cao, vỡ nhiều đoạn đê bao

22/10/2013 15:12 GMT+7

(TNO) Triều cường dâng cao bất thường đã làm vỡ 16 đoạn đê bao ở H.Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Triều cường dâng cao, gây vỡ nhiều đoạn đê bao
Nhiều nhà dân sinh sống ven đê bao thuộc H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng bị ngập sâu 

Trong hai ngày 21 và 22.10, trên địa bàn H.Cù Lao Dung xảy ra hiện tượng triều cường dâng cao bất thường, làm vỡ hàng chục đoạn đê bao. Hàng trăm ha mía, hoa màu và nhiều căn nhà ven đê của bà con bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn cũng bị sạt lở, ngập nặng.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân là do thủy triều lên cao kết hợp với dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Tại các xã Đại Ân 1, An Thạnh 3, An Thạnh Nam…, 16 đoạn đê bị vỡ, tổng chiều dài lên đến gần 100 m.

Đê vỡ đã gây ngập úng khoảng 200 ha cây trái, hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân. Các đoạn đê bao bị vỡ có quy mô nhỏ, không chịu được áp lực nước thủy triều dâng cao.

Sau khi xảy ra sự cố vỡ đê, UBND H.Cù Lao Dung đã tập trung huy động lực lượng thanh niên, đoàn thể phối hợp cùng người dân đưa cơ giới vào khẩn trương khắc phục gia cố các đoạn đê bao bị vỡ, giúp dân bơm tát nước,  cứu mía, hoa màu... nhằm giảm thiệt hại cho bà con.

Theo dự báo, triều cường tiếp tục dâng cao trong 2 - 3 ngày tới, do đó địa phương đã vận động người dân gia cố đê bao, nhà cửa, diện tích hoa màu để chủ động chống ngập, tràn và vỡ đê tiếp theo.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Vì sao triều cường cao nhất 61 năm qua?
>> Đỉnh triều cường lập kỷ lục 1,68 m
>> Triều cường gây ngập khắp Sài Gòn
>> Triều cường làm ngập cả… UBND TP.Cần Thơ
>> Chạm mặt' với đỉnh triều cường lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.