Sụt lún đất ở Di Linh gây thiệt hại lớn

22/10/2013 01:32 GMT+7

Ngày 21.10, ông Lê Ngọc Chánh, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa, H.Di Linh (Lâm Đồng), cho biết từ ngày 6.10 đến nay, trên địa bàn các thôn Gia Bắc 2, Lộc Châu 2 và 3 (Tân Nghĩa) xảy ra hiện tượng trượt đất, sụt lún đất gây thiệt hại lớn cho địa phương.

Thống kê ban đầu, thôn Gia Bắc 2 bị thiệt hại nặng nhất, có 30,85 ha cà phê, rau màu trượt đất, nứt đất; 17 căn nhà bị sập hoặc nứt, lún. Thôn Lộc Châu 2 và 3 có 11,55 ha bị sạt lở, nứt đất; 10 căn nhà bị nứt. Ước tính thiệt hại về nhà cửa khoảng 2 tỉ đồng, chưa kể cà phê, hoa màu. Ngoài ra, con đường vào thôn Gia Bắc 2 hoàn thành năm 2010 bị hư hỏng nặng, đường điện trung thế và hạ thế, 1 biến áp bị thiệt hại ước tính khoảng 700 triệu đồng. Hiện trượt sụt lún đất bất thường tại Di Linh xảy ra sau khi thủy điện Đồng Nai 2 tích nước từ ngày 21.9.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.