Ông al-Assad 'không thấy trở ngại' khi tái tranh cử

22/10/2013 11:13 GMT+7

(TNO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 21.10 tuyên bố ông có thể cân nhắc việc tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2014. Ông Assad khẳng định không có gì cản trở ông làm điều này, theo hãng tin Reuters.

Ông al-Assad “không thấy trở ngại” khi tái tranh cử
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình al-Mayadin - Ảnh: Reuters

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình al-Mayadin của Syria tại thủ đô Damascus, ông al-Assad khẳng định: “Cá nhân tôi không thấy bất kỳ trở ngại nào để được đề cử và tham gia vận động trong cuộc bầu cử sắp tới”.

Ông Assad thừa kế quyền lực từ cha mình vào năm 2000. Ông tái đắc cử vào năm 2007. Gia đình al-Assad đã lãnh đạo Syria trong hơn 40 năm qua.

Nhưng Tổng thống Syria hiện đang phải đối mặt với một cuộc nội chiến đẫm máu, bắt đầu từ tháng 3.2011.

Ông Assad đã phản đối mọi yêu cầu từ chức từ phe đối lập Syria và các chính phủ nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn trên đài al-Mayadin ngày 21.10, ông tuyên bố sẽ quyết định việc tái tranh cử dựa trên ý nguyện của nhân dân Syria.

“Còn quá sớm để nói về ý nguyện của người dân. Chúng tôi chỉ thảo luận vấn đề này khi ngày bầu cử được công bố”, ông nói.

Phản ứng với phát biểu của ông al-Assad, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng ngày tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào của Tổng thống al-Assad nhằm tái đắc cử sẽ kéo dài cuộc xung đột tại Syria, theo hãng tin AFP.

Trùng Quang

>> Lính Syria bị tố dùng thai phụ làm bia tập bắn
>> Mỹ cảnh báo Syria về nạn đói
>> Chỉ huy tình báo Syria bị lính bắn tỉa hạ sát
>> Syria chống đói bằng... thịt chó, mèo
>> Nga, Mỹ bất đồng quan điểm về Syria
>> Phe nổi dậy Syria bị tố phạm tội ác chiến tranh
>> Mỹ, Nga khen ngợi Syria
>> Tổng thống Syria bị tố là 'một tên khủng bố
>> Tổng thống Assad thừa nhận mắc sai lầm trong nội chiến Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.