20 người chết, 172 người bị thương do bão lũ

22/10/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Sáng 22.10, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho hay thiệt hại do bão số 11 và đợt lũ vừa qua đã lên đến 2.527 tỉ đồng.


Miền Trung thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau bão lũ liên tiếp

Trong đó, Đà Nẵng là địa phương thiệt hại nặng nề nhất về vật chất với 868,8 tỉ đồng, còn ở Quảng Bình là 568,67 tỉ đồng. Quảng Nam cũng bị bão số 11 “cuốn bay” 536 tỉ đồng, Quảng Trị 252,7 tỉ đồng, Thừa Thiên-Huế 195,5 tỉ đồng…

Ngày 21.10, UBND tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả bão số 11.

Về thương vong, báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy PCLB và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình cho biết đã có thêm 5 người chết ở H.Quảng Trạch.

Đó là bà Trần Thị Thuấn (81 tuổi, ở thôn Linh Cận, xã Quảng Sơn) bị thương do lốc xoáy và sau đó tử vong; bà Trần Thị Thắng (44 tuổi, thôn Thượng Thủy, xã Quảng Thủy) và Hồ Văn Long (thôn Biểu Lệ) chết trôi tại cầu Quảng Lộc; Phan Văn Kiệt (74 tuổi, thôn Thượng Thôn, cùng xã Quảng Trung), Nguyễn Thị Ruyêng (91 tuổi, xóm Tây, xã Quảng Minh) bị thương ngày 16.10 và chết ngày 20.10 tại bệnh viện.

Như vậy, bão lũ vừa qua đã làm khu vực miền Trung có 20 người tử vong (Quảng Bình 12 người, Thừa Thiên-Huế 2 người, Quảng Nam 6 người), 172 người bị thương (tăng 62 người), trong đó Quảng Bình là 88 người (tăng 50 người), Quảng Trị 22 người (tăng 11 người).

Về nhà cửa, tổng cộng 4.185 nhà bị sập, trôi; 26.140 nhà tốc mái, hư hỏng; 36.312 nhà ngập nặng (Quảng Bình 34.321 nhà) cùng 1.760,05 ha lúa, 7.714 ha hoa màu ngã đổ, hư hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Thêm 3 người tử vong do bất cẩn sau bão số 11
>> Các tổ chức quốc tế khảo sát hỗ trợ vùng tâm bão số 11
>> Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 11
>> TP.HCM giúp Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 11
>> Tả xung hữu đột trong bão số 11 giúp bé Nari chào đời
>> Sau bão số 11, Quảng Nam 'khát' tôn lợp nhà
>> Trợ giúp gia đình có người bị nạn trong bão số 11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.