Đỉnh triều cường lập kỷ lục 1,68 m

21/10/2013 09:07 GMT+7

(TNO) Đỉnh triều cường tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đã đạt mức 1,68 m vào lúc 18 giờ tối 20.10, là mức cao nhất trong vòng 61 năm qua.

Đỉnh triều cường lập kỷ lục mới: 1,68 m
Đường Đặng Nguyên Cẩn (Q.6, TP.HCM) bị ngập nghiêm trọng vào tối 20.10 - Ảnh: Mai Khanh

Năm ngoái, đỉnh triều cao nhất là 1,62 m, cũng xảy ra vào tháng 10. Năm nay, đỉnh triều vừa qua được dự báo là 1,64 m, nhưng không ngờ đã vọt cao hơn mức dự báo.

Những ngày trước, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đã cảnh báo mực nước trên các sông, rạch tại TP.HCM trong đợt triều cường này sẽ ở mức rất cao, do hồ chứa ở thượng nguồn sông Đồng Nai - Sài Gòn xả lũ.

Mai Vọng

>> Triều cường gây ngập khắp Sài Gòn
>> Chạm mặt' với đỉnh triều cường lịch sử
>> Triều cường tấn công khu ven sông Sài Gòn
>> Triều cường, mưa lớn, TP.HCM ngập nặng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.