Tàu hàng chết máy trôi dạt trên vùng biển Thanh Hóa

20/10/2013 21:30 GMT+7

(TNO) Ngày 20.10, theo thông tin từ Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, tàu Đại Nam 36 (thuộc Công ty CP thương mại vận tải biển Đại Nam, TP.Hải Phòng) cùng 10 thuyền viên đang trên hải trình từ miền Nam ra Bắc, khi đến vùng biển Thanh Hóa đã bị gãy trục bơm cao áp chính khiến động cơ máy chính không hoạt động.

Tại thời điểm báo nạn, tàu Đại Nam 36 đang thả trôi với tốc độ 0,2 hải lý/giờ trong khu vực có gió cấp 5. Nhận được tin báo nạn, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.

Đến 16 giờ 30 chiều nay, một tàu cứu nạn tư nhân có tên là Lai Lê Quốc đã khởi hành đi ứng cứu tàu Đại Nam 36. Dự kiến, khoảng 2 giờ sáng 21.10, tàu Lai Lê Quốc sẽ tiếp cận tàu gặp nạn.

Trần Trung

>> Đưa tàu cá bị nạn vào đảo Nam Yết, Trường Sa
>> Bình Châu lại phát hiện xác tàu cổ đắm
>> Cấm tàu ra vịnh Hạ Long
>> Thủy thủ Ấn Độ tử nạn trong vụ nổ tàu ngầm lớp Kilo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.