Hà Tĩnh: 10 người đi rừng mất tích đã trở về

20/10/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Chiều 20.10, ông Cao Kỷ Vị, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, H.Hương Sơn (Hà Tĩnh), cho biết 10 người dân của xã này bị mất tích nhiều ngày trong đợt lũ quét đã về nhà an toàn.

>> Lũ quét ở Hà Tĩnh, 3 người mất tích
>> Lũ quét tại Hà Tĩnh: Cầu bê tông bị lũ 'cắt' làm đôi
>> Vụ lũ quét kinh hoàng ở Lào Cai: 267 người đang trong vùng nguy hiểm
>> Khó tìm thấy thi thể cháu bé 2 tháng tuổi trong vụ lũ quét kinh hoàng
>> Lũ quét kinh hoàng ở Sa Pa: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 10
>> Sống sót thần kỳ trong trận lũ quét kinh hoàng ở Sa Pa


Mưa lũ đã gây nhiều hại về người và tài sản ở Hà Tĩnh

Theo thông tin từ UBND xã Sơn Kim 2, vào ngày 16.10, 10 người dân ở các thôn Làng Chè, Thượng Kim, Kim Bình (thuộc xã Sơn Kim 2) vào rừng (giáp biên giới Việt - Lào) để bứt dây mây thì bị lũ quét, không thể trở về nhà. Sau nhiều ngày trú ẩn trong rừng, mất liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương, tối 19.10, tất cả 10 người này đã trở về nhà an toàn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tính đến trưa 20.10 trên địa bàn toàn tỉnh này đã có 5 người chết.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Văn Oanh (18 tuổi, trú thôn Hạ Vàng, xã Sơn Kim 2, H.Hương Sơn); Tống Quế (xã Sơn Thịnh, H.Hương Sơn); Hồ Hữu Lành (thôn 7, xã Sơn Diệm, H.Hương Sơn) và cháu N.T.B.N (2 tuổi, trú xóm 8, xã Hương Thủy, H.Hương Khê) và 1 người chưa rõ danh tính.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 75 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa bão
>> Thêm 3 người tử vong do bất cẩn sau bão số 11
>> Các tổ chức quốc tế khảo sát hỗ trợ vùng tâm bão số 11
>> Giúp dân khắc phục hậu quả bão số 11
>> TP.HCM giúp Đà Nẵng khắc phục hậu quả bão số 11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.