Mỹ bắt hai kẻ đánh bom tại sân bay cho... vui

19/10/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Cảnh sát đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ đặt bom đá khô tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ.

(TNO) Cảnh sát đã bắt giữ hai kẻ liên quan đến vụ đặt bom đá khô tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ.

Ông Miguel Angel Iniguez (41 tuổi), một giám sát viên các dịch vụ dưới mặt đất của sân bay Los Angeles, đã bị bắt vào ngày 18.10 vì bị tình nghi sở hữu bom đá khô ở gần sân bay, AFP dẫn lời nữ phát ngôn viên Sally Madera của Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles cho biết.

Đồng bọn của Iniguez là Dicarlo Bennett (28 tuổi), một nhân viên sân bay, đã bị bắt trước đó sau khi cho phát nổ hai quả bom đá khô tại sân bay Los Angeles hôm 15.10.

Không ai bị thương sau hai vụ nổ bom này, nhưng toàn bộ sân bay Los Angeles phải sơ tán và nhiều chuyến bay đã bị hủy.

Bennett khai với cảnh sát rằng chỉ đánh bom tại sân bay “cho vui”, còn quả bom thứ ba chưa phát nổ thì Bennett đã bị bắt.

Hai đối tượng trên chuẩn bị hầu tòa và có khả năng lãnh án 6 năm tù giam.

Được biết, bom đá khô có thể được chế tạo đơn giản bằng cách pha trộn nước và CO2 rắn (đá khô) trong một chai nhựa. Nó có độ sát thương cao.

Phúc Duy

>> Nhà ga sân bay Manila 'tệ nhất thế giới
>> Hàng trăm người sơ tán vì đe dọa đánh bom ở khắp Ba Lan
>> Bị đe dọa đánh bom, sân bay Mỹ sơ tán 2.000 khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.