Lại căng thẳng vì đền Yasukuni

19/10/2013 03:00 GMT+7

Việc Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Yoshitaka Shindo cùng 160 nghị sĩ viếng đền Yasukuni tại Tokyo ngày 17.10 gây phản ứng dữ dội từ Trung Quốc và Hàn Quốc, theo tờ Le Monde .

Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân triệu tập Đại sứ Nhật tại Bắc Kinh để phản đối và cáo buộc chuyến thăm “cho thấy Tokyo có ý đồ xóa bỏ quá khứ quân phiệt xâm lược”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Shindo khẳng định ông đi thăm đền với tư cách cá nhân và để cầu nguyện cho hòa bình. Đền Yasukuni là “cái gai” trong quan hệ ngoại giao giữa Tokyo với Bắc Kinh và Seoul.

Nơi đây tưởng nhớ 2,5 triệu người Nhật thiệt mạng vì chiến tranh nhưng bao gồm cả 14 người từng bị kết án tội phạm chiến tranh trong Thế chiến 2. Hồi giữa tháng 8, sóng gió từng nổi lên khi Thủ tướng Shinzo Abe cử 2 bộ trưởng đến viếng đền này trong ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến 2.

Lan Chi

>> Hai bộ trưởng Nhật thăm đền Yasukuni
>> Nóng bỏng Yasukuni
>> Thủ lĩnh đối lập Nhật thăm đền Yasukuni
>> Quan chức Nhật Bản thăm đền Yasukuni
>> Trung Quốc, Hàn Quốc không thay đổi lập trường về ngôi đền Yasukuni
>> Nhật Bản: Đề nghị chuyển đền Yasukuni thành nhà tưởng niệm
>> Thủ tướng Nhật Bản lại thăm đền Yasukuni

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.