EU có lợi ích sống còn ở biển Đông

19/10/2013 03:00 GMT+7

EU có lợi ích sống còn trong việc duy trì tuyến đường hàng hải an toàn và thông thoáng ở biển Đông đồng thời rất lo ngại về tình trạng căng thẳng tại đây.

Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders tại lễ khai mạc Diễn đàn EU - ASEAN về hội nhập khu vực diễn ra trong tuần này ở Brussels. “EU nên góp phần bảo vệ quyền của các bên sử dụng lâu dài, hợp pháp, công bằng và hòa bình nguồn tài nguyên ở biển Đông”, tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời Ngoại trưởng Bỉ nhấn mạnh.

Trong một diễn biến khác, Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga ngày 18.10 tổ chức Hội thảo quốc tế về biển Đông tại Moscow, theo TTXVN. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Quốc hội và chính phủ Nga, cùng các chuyên gia quân sự, chính trị, luật biển từ nhiều nước.

Viện Đông phương học cho biết để đảm bảo tính khách quan, viện không mời các chuyên gia của các nước có tranh chấp ở biển Đông.

Danh Toại

>> Sức mạnh của Việt Nam tại biển Đông sẽ gia tăng
>> Tướng Mỹ: Trung Quốc cần ‘chơi theo luật’ tại biển Đông
>> Trung Quốc bí mật chế tạo vũ khí 'độc' chống Mỹ tại biển Đông
>> Philippines, Mỹ sẽ tập trận tại địa điểm bí mật ở biển Đông
>> EU có thể chấp nhận chương trình hạt nhân của Iran
>> Google nhượng bộ với EU
>> EU thận trọng về khủng hoảng tại Syria
>> EU kêu gọi Mỹ hoãn đánh Syria
>> EU tịch thu gần 1 tỉ euro hàng giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.