Công an Hà Nội giải thích về việc thu thập thông tin dân cư

19/10/2013 03:00 GMT+7

Chiều 18.10, Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo, trả lời về việc mở rộng thu thập thông tin dữ liệu dân cư , trong đó dư luận cho rằng bao gồm rất nhiều mục thuộc thông tin cá nhân không nằm trong quy định như số điện thoại di động, email, mã số thuế…

Theo đại tá Lê Học Thu, Chánh văn phòng Công an TP.Hà Nội, đây là việc thu thập thông tin thường xuyên, nằm trong kế hoạch điều tra thông tin và tạo lập dữ liệu điện tử về dân cư trên địa bàn. Ông Thu cho biết thêm, mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư gồm 32 danh mục thông tin, trong đó có 31 danh mục trùng với các danh mục đã được quy định tại các biểu mẫu của Chính phủ, Bộ Công an và “Phiếu điều tra nhân khẩu” tại Dự án đầu tư xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý dân cư giai đoạn 1 trên địa bàn Hà Nội.

Trước thông tin nhiều người dân nghi ngại “bí mật cá nhân” như: địa chỉ email, số điện thoại di động, số CMND, số hộ chiếu, mã số thuế, số thẻ BHYT, nhóm máu...  sẽ không được bảo mật trong quá trình kê khai, đại tá Thu cho biết, trong 32 danh mục của phiếu thu thập thông tin dân cư do Công an TP.Hà Nội ban hành, chỉ có danh mục “Đặc điểm cá nhân” gồm địa chỉ email và nhóm máu là cá nhân chứ “không có gì là quá bí mật”. Ông Thu cũng khẳng định “công dân không phải bắt buộc kê khai” mục này và giải thích thêm: “Công an TP thu thập các thông tin này với nhiều mục đích phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và trên thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra, do không xác định được nhóm máu của nạn nhân nên rất khó khăn trong việc cấp cứu nạn nhân”.

Cũng trong buổi họp báo, ông Lê Học Thu thẳng thắn thừa nhận trong quá trình thực hiện đã xảy ra một số thiếu sót như cảnh sát khu vực không trực tiếp gặp công dân để giải thích, thu nhập thông tin mà giao cho tổ trưởng tổ dân phố đưa phiếu thu thập thông tin cho các hộ, công dân kê khai, khiến người dân không hiểu đầy đủ về việc này nên kê khai không đầy đủ; đồng thời khiến người dân lo ngại về tính bảo mật thông tin cá nhân. “Vừa qua, có việc tổ trưởng tổ dân phố tham gia quá trình thu thập thông tin dân cư, nhưng chỉ với nhiệm vụ phát tờ khai cho công dân, còn sau đó cảnh sát khu vực sẽ trực tiếp lấy tờ khai ấy và đem về trụ sở công an nộp lại cho trưởng hoặc phó công an phường để nhập dữ liệu vào máy tính. Với quy trình như trên, những thông tin trong phiếu thu thập bị rò rỉ là một khả năng vô cùng hiếm”, ông Thu nói và cho biết sau khi dư luận lên tiếng, việc thu thập dữ liệu sẽ do cảnh sát khu vực trực tiếp mang phiếu đến và thu phiếu về.

 Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.