Vụ ngộ độc do ăn bánh mì: Nạn nhân tăng liên tục

17/10/2013 18:50 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online , đến chiều 17.10, số người phải vào Bệnh viện (BV) đa khoa H.Hướng Hóa (Quảng Trị) do ngộ độc thực phẩm đã lên đến gần 150 người (có cả trẻ em).

>> Gần 40 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Bác sĩ thăm khám cho các bệnh nhân - 1

Bác sĩ thăm khám cho các bệnh nhân - 2
Bác sĩ thăm khám cho các bệnh nhân

Trong buổi chiều và tối 16.10, số người nhập viện chỉ gần 40, nhưng sang ngày 17.10, số người nhập viện càng lúc càng đông và hiện chưa dừng lại.

Trong khi đó, phía BV đa khoa H.Hướng Hóa cho hay do quá nhiều bệnh nhân nhập viện nên hiện đơn vị đã huy động hầu như toàn bộ cán bộ, y bác sĩ để thăm khám và việc thống kê số bệnh nhân đang được tiến hành.

Liên lạc qua điện thoại, ông Văn Thanh, Giám đốc BV đa khoa H.Hướng Hóa, nói: “Hiện chúng tôi đang tập trung toàn lực để cấp cứu cho bệnh nhân nên chưa có thông tin cụ thể để cung cấp”.

Nhiều nạn nhân cho hay họ ăn bánh mì tại tiệm bánh mì Q.T (đóng ở thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa) vào ngày 16.10 và chỉ vài tiếng sau đã phải vào viện vì đau bụng dữ dội.

Hiện tiệm bánh này đã đóng cửa và cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm.

Do số lượng bệnh nhân quá nhiều nên họ buộc phải nằm chen chúc nhau trên giường bệnh - 1

Do số lượng bệnh nhân quá nhiều nên họ buộc phải nằm chen chúc nhau trên giường bệnh - Ảnh: Công Sang
Do số lượng bệnh nhân quá nhiều nên buộc phải nằm chen chúc nhau trên giường bệnh

Nguyễn Phúc
Ảnh: Công Sang

>> Cả trăm công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
>> Gần 1.000 công nhân ngộ độc thực phẩm
>> Hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm
>> Hơn 70 công nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm
>> Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại Mũi Né

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.