Đề nghị truy tố 7 bị can tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

16/10/2013 02:00 GMT+7

Hôm qua 15.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, chuyển hồ sơ và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 7 bị can về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo điều 275, BLHS.

Hôm qua 15.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, chuyển hồ sơ và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 7 bị can về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép theo điều 275, BLHS.

Các bị can gồm: Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng); Vũ Tiến Sơn và Vũ Trọng Ánh (nguyên Phó phòng và cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Hải Phòng); Hoàng Văn Thắng (nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Hải Phòng); Trần Văn Dũng (nghề tự do); Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) và Phạm Minh Tuấn (ngụ Q.Hồng Bàng, Hải Phòng).

Hành vi phạm tội của các bị can có liên quan đến việc tổ chức cho Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải VN, bỏ trốn.

T.Uyên - H.Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.