Xe khách chở 35 người rơi xuống suối

15/10/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Trao đổi với Thanh Niên Online qua điện thoại, thượng tá Nguyễn Văn Toản, Phó trưởng Công an H.Văn Chấn, Yên Bái cho biết đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ xe khách rơi xuống suối Minh An (H.Văn Chấn) sáng nay 15.10.

 Xe khách Hà Nội – Lai Châu rơi xuống suối, 2 người chết, 33 người bị thương
Xe khách mất lái lao qua lan can cầu Minh An - Ảnh: Đoàn Hà

Nạn nhân được tìm thấy là Trần Đình Giáp, 34 tuổi, quê ở xã Chân Lý, H.Lý Nhân, Hà Nam hiện đang tạm trú tại thị xã Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Thi thể anh Giáp được tìm thấy ngay tại nơi xảy ra tai nạn, bị xe khách đè lên.

Ngoài ra, vụ tai nạn khiến anh Khổng Văn Hải, 36 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại P.Đoàn Kết, Lai Châu tử vong.

Cũng theo ông Toản, vụ tai nạn đã làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng và 30 người bị thương nhẹ. Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện H.Văn Chấn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 ngày 15.10 tại km 158+730 quốc lộ 32 thuộc địa phận thôn Khe Bút, xã Minh An, H.Văn Chấn.

Xe khách 45 chỗ ngồi BKS 29LD-4168 của Công ty liên doanh Hải Vân tại Hà Nội chở 35 hành khách chạy hướng Lai Châu - Hà Nội do tài xế Nguyễn Kiều Huy, 44 tuổi, quê xã Phong Châu, H.Phù Ninh, Phú Thọ điều khiển. Khi đến địa phận thôn Khe Bút xã Minh An thì gặp nạn.

 Xe khách Hà Nội – Lai Châu rơi xuống suối, 2 người chết, 33 người bị thương

 Xe khách Hà Nội – Lai Châu rơi xuống suối, 2 người chết, 33 người bị thương

 Xe khách Hà Nội – Lai Châu rơi xuống suối, 2 người chết, 33 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Đoàn Hà

P.Hậu

 >> Né xe máy, xe khách gặp nạn
>> Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân thiệt mạng vì lũ quét ở Lai Châu
>> Trắng đêm trên công trình thủy điện Lai Châu
>> “4 nhất” trên công trình Thủy điện Lai Châu
>> 30.000 hộ dân Lai Châu, Điện Biên có điện lưới quốc gia
>> Đêm trên công trường Thủy điện Lai Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.