Động đất 7,1 độ Richter ở Philippines, 4 người chết

15/10/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong trận động đất lớn làm rung chuyển Cebu, thành phố lớn thứ hai của Philippines vào sáng nay 15.10, AFP dẫn lời giới chức địa phương cho hay.


Một nhà thờ ở thị trấn Loboc, Bohol bị hư hại do động đất sáng nay 15.10 - Ảnh: AFP

Bốn người được xác định tử vong và nhiều người khác bị thương tại một chợ cá bị đổ sập do động đất, Raquel Arce, thuộc cơ quan quản lý thị trường của thành phố Cebu nói.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) trận động đất có cường độ 7,1 độ Richter, ghi nhận trước đó là 7,2 độ Richter, xảy ra vào lúc 8 giờ 12 phút sáng 15.10 (giờ địa phương, tức 7 giờ 12 phút cùng ngày theo giờ VN).

USGS cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 56 km, cách thị trấn Balilihan thuộc tỉnh Bohol, khoảng 5 km về phía đông, cách thủ đô Manila khoảng 629 km về phía nam. Thị trấn Balilihan có dân số khoảng 18.500 người, cách thành phố Cebu 60 km.

Sau trận động đất trên, khu vực này còn hứng chịu thêm hai dư chấn hơn 5 độ Richter.

AFP cho biết Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã không đưa ra cảnh báo sóng thần nào sau trận động đất này.

Được biết, Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có các hoạt động mạnh của động đất và núi lửa phun trào.

Tiến Dũng

>> Khí lạ trên đảo nổi sau động đất ở Pakistan
>> 24 người chết vì động đất Indonesia
>> Động đất mạnh 5,8 Richter rung chuyển thủ đô New Zealand
>> Động đất 6,6 độ Richter ở Trung Quốc, 75 người chết, 600 người bị thương
>> Đài Loan, Philippines hứng động đất mạnh
>> Động đất ở Tứ Xuyên: Số người chết tăng lên 203

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.