Boeing bị tố lừa đảo Lầu Năm Góc

16/10/2013 03:00 GMT+7

Reuters dẫn báo cáo mới nhất của Tổng thanh tra quân đội Mỹ cho thấy Tập đoàn Boeing không ít lần cung cấp những linh kiện đã qua sử dụng cho Lầu Năm Góc, nhưng vẫn thu tiền như hàng mới nguyên.

Mới đây, nhà thầu lớn thứ hai của quân đội Mỹ bị tố cung cấp thiết bị cũ cho lô thầu gồm 181 máy bay trực thăng chiến đấu Chinook CH-47F của lục quân. Khoản chênh lệch từ hành động tráo hàng trên là 16,6 triệu USD. Đồng thời, có chứng cứ cho thấy chính phủ đã chi trả cho những bộ phận không được lắp ráp trên thực tế, và số hàng này sau đó lại về tay Boeing để sử dụng cho chuyện khác.

Đây không phải là lần đầu tiên Boeing chơi trò bán hàng “đểu”. Vào tháng 6 năm nay, Lầu Năm Góc phải trả cái giá “cắt cổ” 13,7 triệu USD cho một lô hàng linh kiện dự phòng.

Giá thực tế cho mỗi đơn vị là 10 USD, nhưng Boeing kê lên đến 2.286 USD/cái. Về phần mình, Boeing hôm qua đã bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định họ luôn bảo đảm hợp đồng theo mọi quy định của chính phủ.

Thụy Miên

>> Boeing ngưng sản xuất máy bay vận tải quân sự C-17
>> Boeing ra mắt mô hình tàu vũ trụ mới
>> Máy bay Boeing chở gần 240 người hạ cánh khẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.