Bão số 11: Chèn chống nhà cửa trong mưa to, gió lớn

14/10/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Đến 8 giờ sáng nay (14.10), tại TP.Đà Nẵng đã xuất hiện mưa kèm gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 11 . Nhiều người dân đã chèn chống nhà cửa trong mưa to, gió lớn...

>> Bão số 11 cách Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 330 km
>> Bão cấp 13 hướng vào Quảng Nam đến Thừa Thiên - Huế
>> Bão số 11: Đà Nẵng ưu tiên sơ tán 55.000 dân
>> Quảng Nam lên phương án di dời hàng ngàn hộ dân tránh bão số 11

 Tại bãi biển Đà Nẵng sáng nay, 14.10, nhiều người dân đổ ra xúc cát về chèn chống nhà cửa
Tại bãi biển Đà Nẵng sáng nay, 14.10, nhiều người dân đổ ra xúc cát về chèn chống nhà cửa

Ngay từ khi nhận được thông tin về cơn bão số 11, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã chủ động chỉ đạo phòng chống bão; các phương án chèn chống nhà cửa, trường học và công sở nhanh chóng được triển khai.

Tuy vậy, với tâm lý chủ quan nên sáng nay, nhiều người dân khi thấy mưa to, gió lớn mới bắt đầu chèn chống nhà cửa. Tại các bãi biển khu vực Sơn Trà, Nguyễn Tất Thành… nhiều người dùng xe máy, xe kéo và thậm chí xe tải nhẹ để chở cát về chèn chống nhà cửa.

Cũng trong sáng nay, dọc các bãi biển của Sơn Trà, ngư dân tập trung kéo những chiếc thuyền, thúng… cuối cùng lên bờ, neo đậu an toàn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại, có hơn 900 tàu thuyền về neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang và gần 300 tàu thuyền neo đậu tại vịnh Mân Quang.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP cũng nỗ lực kêu gọi các tàu cá trở vào bờ. Tối qua, còn hơn 50 phương tiện với hơn 500 lao động đang hoạt động. Các tàu này đều ở những vị trí an toàn, và thường xuyên liên lạc về bờ.

Bên cạnh đó, để ứng phó với bão số 11, Bộ đội Biên phòng TP cũng huy động 300 cán bộ, chiến sĩ, cùng 5 tàu cá, 8 ca nô, 8 ô tô trực chiến để ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP cũng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và 2 xe thiết giáp có khả năng lội nước túc trực sẵn sàng chờ lệnh.

Một số hình ảnh sáng nay tại Đà Nẵng:

 Nhiều người dùng xe máy
Người dân dùng xe máy...

 Xe bò
... xe kéo

 và cả xe tải nhẹ để chở các bao tải cát
... và cả xe tải nhẹ để chở các bao tải cát

 Trong mưa to, gió lớn, nhiều người dân vẫn không ngần ngại leo lên cao để chèn chống nhà cửa, rất nguy hiểm 1

Trong mưa to, gió lớn, nhiều người dân vẫn không ngần ngại leo lên cao để chèn chống nhà cửa, rất nguy hiểm 2
Trong mưa to, gió lớn, nhiều người dân vẫn không ngần ngại leo lên cao để chèn chống nhà cửa

 Sáng nay, những chiếc thuyền cuối cùng cũng được ngư dân kéo lên bờ
Sáng nay, những chiếc thuyền cuối cùng cũng được ngư dân kéo lên bờ

 Cả những chiếc thúng cũng được gánh lên
Cả những chiếc thúng cũng được gánh lên

 Neo đậu an toàn
Neo đậu an toàn

 Tàu thuyền cũng đã trở về, neo đậu an toàn
Tàu thuyền cũng đã trở về, neo đậu an toàn

Tin, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.