Vinh quang con đứng bên Người

13/10/2013 03:00 GMT+7

Thanh niên tình nguyện có mặt tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay sau ngày Đại tướng ra đi. Biến tình cảm thành hành động, khoác lên mình màu áo truyền thống thanh niên VN, hành trăm bạn trẻ cần mẫn hướng dẫn đồng bào vào viếng Đại tướng trong niềm tôn kính nhất.

Thanh niên tình nguyện có mặt tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay sau ngày Đại tướng ra đi. Biến tình cảm thành hành động, khoác lên mình màu áo truyền thống thanh niên VN, hành trăm bạn trẻ cần mẫn hướng dẫn đồng bào vào viếng Đại tướng trong niềm tôn kính nhất.

Vinh quang con đứng bên Người

Thanh niên tình nguyện giúp thương binh vào viếng Đại tướng - Ảnh: P.Hậu

Khi cánh cổng ngôi nhà 30 Hoàng Diệu khép lại, kết thúc những ngày viếng Đại tướng ở nhà riêng, cũng là lúc trang Facebook của Võ Thành Trung, cháu nội Đại tướng, đăng lời cảm ơn chân thành từ gia đình gửi tình nguyện viên.

Hôm qua 12.10, trong Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia, 2.400 thanh niên tình nguyện thêm một lần nữa ghi dấu ấn trong lòng đồng bào nối tiếp nhau đổ về đây thăm viếng. 5 giờ sáng, họ đã triển khai làm nhiệm vụ tại 14 chốt giao thông, đứng rải khắp các ngả đường dẫn về nhà tang lễ. Họ dìu dắt những thương bệnh binh, người già. Buổi trưa đến, tình nguyện viên mang chia đồ ăn trưa, chai nước suối cho người xếp hàng…

Chứng kiến những dòng lệ tuôn rơi trong dòng người xếp hàng chờ viếng Đại tướng, Trần Thúy Quỳnh (ĐH Kinh tế quốc dân) cũng nhiều lần không giấu được nước mắt. “Em cảm nhận hình tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp như đang trao truyền nguồn cảm hứng với cuộc sống, khát vọng vươn lên cống hiến cho dân tộc”, Quỳnh trải lòng.

P.Hậu

>> Diễn tập lần cuối hộ tống linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Tuổi trẻ TP.HCM tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Quân dân miền Nam tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.