Truy tố 36 bị can mua bán ma túy, môi giới hối lộ

13/10/2013 03:00 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 36 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, ngày 15.6.2012, Vũ Ngọc Sơn (ngụ tại H.Tân Yên, Bắc Giang) lái xe ô tô vận chuyển 8 bánh heroin từ Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ. Khi đến địa phận H.Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Sơn bị cảnh sát truy đuổi và bắt giữ. Các cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6.2010 đến 6.2011, Sơn đã tham gia mua bán trái phép 78 bánh heroin với trọng lượng 27 kg. Nằm trong đường dây mua bán ma túy với Sơn, còn có hàng chục bị can khác. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn phát hiện một nhóm “chạy án” cho những kẻ buôn bán ma túy với khoản tiền môi giới hối lộ lên tới 8 tỉ đồng, trong số này có Nguyễn Thế Quyền, tiến sĩ luật.

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.