Hải quân, biên phòng ứng cứu ngư dân

13/10/2013 09:38 GMT+7

(TNO) Sáng 13.10 Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây nguyên cho hay lực lượng hải quân và biên phòng vừa cứu được nhiều tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển.

Trước đó, lúc 9 giờ sáng 12.10, tàu cá QNg 94257 do ông Cao Mẫn (38 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân (cùng trú xã Phổ An, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) hành nghề tại vị trí có tọa độ 17 độ vĩ bắc, 109,3 độ kinh đông, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 100 hải lý về hướng đông bắc thì bị hỏng máy không khắc phục được nên thả trôi với tốc độ 1,5 hải lý/giờ.

Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã đề nghị các đơn vị cứu nạn và phương tiện hoạt động quanh khu vực hỗ trợ tàu bị nạn.

Nhận tin, lúc 15 giờ cùng ngày, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu HQ 951 đang làm nhiệm vụ cách tàu bị nạn khoảng 35 hải lý đến ứng cứu.


Tàu HQ 951 Vùng 3 Hải quân đưa 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trên biển về Đà Nẵng tháng 7.2010 - Ảnh: Nguyễn Tú

Cũng vào lúc 15 giờ ngày 12.10, tàu cá QNg 92852 với 12 ngư dân do ông Trần Văn Viết (ở xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã bị sóng đánh chìm tại 17,45 độ vĩ bắc, 106,41 độ kinh đông (cách Cửa Gianh, Quảng Bình khoảng 20 hải lý).

Rất may Hải đội 2 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã ứng cứu được toàn bộ ngư dân.

Trung tâm PCLB miền Trung - Tây nguyên cho biết thêm, đêm qua 12.10 tàu Trường Sa 16 của Hải quân vùng 4 cũng đã lai dắt tàu cá BĐ 96822 do ông Đặng Văn Học (thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy về đến đảo Sơn Ca, quần đảo Trường Sa.

Tại đảo Đá Đông, quần đảo Trường Sa, lực lượng bộ đội đã đưa 10 ngư dân của tàu cá PY 92999 (bị mắc cạn và sóng đánh vỡ) vào đảo chăm sóc.

Sau đó, tàu cá PY 92088 và PY 92024 đã đến giúp tháo dỡ ngư lưới cụ của tàu bị nạn và đưa các ngư dân về đất liền.

Trong khi đó, tàu cá PY 91025 của ông Lê Thanh Khang (10 ngư dân) bị hỏng máy từ 8 giờ ngày 11.10 tại 10,5 độ vĩ bắc, 114,3 độ kinh đông (cách đảo Song Tử Tây khoảng 50 hải lý) đã được tàu PY 95183 do ông Lê Văn Lĩnh (ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, H.Đông Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng lai dắt vào đảo Song Tử Tây để sửa chữa.

* Nhằm ứng phó với bão Nari (bão số 11), tính đến 6 giờ ngày 13.10, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã hướng dẫn cho 44.343 tàu/180.734 lao động biết hướng đi của bão để chủ động trú tránh, trong đó còn có 1.101 tàu/12.948 lao động đang ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Riêng tỉnh Quảng Ngãi đã có lệnh nghiêm cấm các tàu thuyền xuất bến từ 12 giờ ngày 13.10.

Trung tâm PCLB miền Trung - Tây nguyên dự báo trong 1 - 2 ngày đến do ảnh hưởng mưa của bão số 11 nên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.


Đường đi dự báo của bão số 11 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Nguyễn Tú

>> Tàu Hải quân cứu 15 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa
>> Hải quân Trường Sa giúp ngư dân gặp nạn
>> Tàu hải quân cứu 30 ngư dân gặp nạn
>> Bộ đội biên phòng cứu 29 ngư dân trôi dạt trong bão
>> Lo bão số 11 hướng vào Đà Nẵng
>> Bão số 11 giật cấp 14 hướng vào miền Trung
>> Bão số 11 giật cấp 14, tiến vào biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.