Xe lửa tông ô tô, 1 người chết, 2 người bị thương

12/10/2013 18:22 GMT+7

(TNO) Chiều 12.10, chiếc xe ô tô chở 3 người vừa ra khỏi Quận đội Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng thì bị tàu lửa đâm ngang khiến 1 người chết, 2 người nguy kịch.

Lúc 15 giờ 20 phút chiều cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Thanh (53 tuổi) điều khiển ô tô 4 chỗ BKS 43A-040.33 chở ông Trương Quang Phước (64 tuổi, cùng trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) và sư cô Tịnh Đức của chùa Quang Minh (tên thật là Nguyễn Thị Thảo, 68 tuổi).

 
Ô tô bị biến dạng

Khi xe băng qua đường ngang giao với đường sắt thống nhất (Km781 + 500) thuộc địa phận P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng), thì bị tàu lửa SE4 chạy hướng nam - bắc do lái tàu Lê Hoàn Trung điều khiển đâm ngang.

Chiếc xe bị đẩy văng hơn chục mét, đập vào một miếu thờ gần đó khiến ông Phước tử nạn.

Người dân đã cạy cửa chiếc xe đưa ông Thanh và sư cô Tịnh Đức ra ngoài.

Theo Trung tâm cấp cứu 115, ông Thanh bị đa chấn thương, đứt lìa cánh tay trái; sư cô Tịnh Đức bị gãy 2 xương cẳng tay, đa chấn thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 
Xe cẩu giải phóng hiện trường

Ông Ngô Duy Du, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Nam, cho biết vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi cả ba người vừa ra khỏi Quận đội Liên Chiểu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Phan Dương

>> Tai nạn đường sắt, một người thiệt mạng
>> Tai nạn đường sắt, 2 chiến sĩ tử nạn
>> Đà Nẵng: Đóng tất cả đường ngang dân sinh không hợp pháp
>> Đùa với tính mạng" trên đường sắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.