Phá vụ bắt cóc trẻ em, bắt giữ nghi phạm

12/10/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Ngày 12.10, thượng tá Lê Quang Công, quyền Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị, cho hay vừa phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng phá vụ án bắt cóc trẻ em, bắt giữ nghi phạm Phan Thị Hồng Ngọc (43 tuổi, trú xã Quế Long, H.Quế Sơn, Quảng Nam).

(TNO) Ngày 12.10, thượng tá Lê Quang Công, quyền Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị, cho hay vừa phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng phá vụ án bắt cóc trẻ em, bắt giữ nghi phạm Phan Thị Hồng Ngọc (43 tuổi, trú xã Quế Long, H.Quế Sơn, Quảng Nam).

Cháu Nguyễn Công Vũ, nạn nhân của vụ bắt cóc
Cháu Nguyễn Công Vũ, nạn nhân của vụ bắt cóc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngọc làm thuê tại TP.Đà Nẵng và thuê trọ cùng xóm với chị Huỳnh Thị Hiền (22 tuổi, trú xã Tam Thành, H.Phú Ninh, Quảng Nam).

Trưa 8.10, Ngọc tự động đến đón cháu Nguyễn Công Vũ (21 tháng tuổi, con chị Hiền) tại nhà trẻ rồi bắt xe ra TP.Đông Hà (Quảng Trị). Sau đó, Ngọc đến chợ Đông Hà rồi đánh tiếng với nhiều người rằng muốn cho con vì nhà quá nghèo.

Nghe vậy, gia đình anh L. trú P.1 (TP.Đông Hà, đã lớn tuổi nhưng không có con) liền đến xin con nuôi. Sau khi nhận 1,1 triệu đồng từ anh L., Ngọc trốn mất.

Chị Hiền sau khi mất con đã đến trình báo với cơ quan công an.

Đến 23 giờ ngày 11.10, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã bắt Ngọc tại một nhà trọ trên đường Trường Chinh (Đà Nẵng).

Sáng 12.10, khi Ngọc được di lý ra Quảng Trị, công an tỉnh này phát hiện cháu Vũ đang say ngủ tại nhà anh L.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Bắt cóc chủ quán cà phê để đòi tiền cá độ bóng đá
>> Bắt cóc bé gái 3 tuổi để bán qua Campuchia
>> Bắt cóc con hàng xóm mang đi bán
>> Điều tra vụ bảo vệ bị lâm tặc bắt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.