Đưa thuyền trưởng bị tai biến vào bờ cấp cứu

12/10/2013 09:32 GMT+7

(TNO) Sáng 12.10, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho hay tàu cá QNg 94982 do ông Võ Duy Min (58 tuổi, trú xã Phổ Quang, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi làm chủ) đang khẩn trương đưa một ngư dân bị tai biến vào bờ cấp cứu.

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 11.10, tàu cá QNg 94982 công suất 270CV đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 17,5 độ vĩ bắc-108,04 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 100 hải lý về hướng đông bắc thì thuyền trưởng Võ Huy Hoàng (50 tuổi) bị tai biến dẫn đến liệt nửa người.

Hiện tàu cá đang trên đường chạy về Đà Nẵng. Tuy nhiên, do sóng lớn nên dự kiến 16 giờ cùng ngày tàu mới đến nơi. Vì thế, các ngư dân đã yêu cầu các đơn vị cứu nạn ứng cứu khẩn cấp.

Ngoài ra, chiều 11.10 tàu cá BĐ 96822TS (16 ngư dân) do ông Đặng Văn Học (trú thôn Thiện Đức, xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn) làm chủ thuyền trưởng kiêm chủ tàu đã được Hải quân vùng 4 điều tàu Trường Sa 16 cứu kéo.

Trước đó, tàu cá hoạt động tại vùng biển có tọa độ 10,3 độ vĩ bắc - 116,2 độ kinh đông cách đảo Sinh Tồn Đông 108 hải lý về hướng đông bắc thì bị hỏng máy, thả trôi.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung - Tây nguyên, tính đến 19 giờ ngày 11.10, Ban chỉ huy PCLB-TKCN, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã hướng dẫn 36.097 tàu/150.305 lao động trên biển tìm nơi trú bão Nari.

Trong đó, hiện khu vực quần đảo Trường Sa, nơi dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Nari còn có 1.063 tàu/12.775 lao động.

Tối 11.10, các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã triển khai ngay Công điện của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương - Ủy ban quốc gia TKCN về công tác ứng phó với diễn biến bão Nari.

Nguyễn Tú

>> Ngư dân lên đảo Trường Sa viếng Đại tướng
>> Nhiều tàu cá, ngư dân bị nạn trong thời tiết xấu
>> Tàu Hải quân cứu 15 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa
>> 15 ngư dân bị nạn tại Trường Sa
>> Đưa ngư dân vào Trường Sa Lớn cấp cứu
>> Ngư dân trúng đậm lịch huyết
>> Một ngư dân mất tích ở Trường Sa
>> Khẩn trương tìm kiếm ngư dân trôi dạt
>> Thời tiết nguy hiểm, 13 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa
>> Tìm kiếm ngư dân mất tích
>> Bão số 10: Cứu sống 10 ngư dân gặp nạn trên phá Tam Giang
>> Lực lượng quân đội hỗ trợ ngư dân chống bão
>> Bão số 10: 42 tàu, 379 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm
>> Hàng chục tàu cá, hàng trăm ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm
>> Tiếp sức ngư dân giữ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa
>> Ngư dân đòi trả thiết bị vệ tinh lắp trên tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.