Tiếp tục đến với nạn nhân sau bão

10/10/2013 03:15 GMT+7

Ngày 9.10, Đoàn công tác xã hội của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Báo Thanh Niên do anh Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam, dẫn đầu đã đến tỉnh Quảng Bình thăm hỏi và tặng quà cho người dân địa phương bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10.

Ngày 9.10, Đoàn công tác xã hội của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Báo Thanh Niên do anh Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam, dẫn đầu đã đến tỉnh Quảng Bình thăm hỏi và tặng quà cho người dân địa phương bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10.


Anh Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN VN trao quà cho bà con xã Đại Trạch - d

Anh Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN VN trao quà cho bà con
xã Đại Trạch - Ảnh: Nguyễn Tú

 

Xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, trong đợt bão vừa qua có 9 người bị thương, 5 hộ sập nhà, 90% (trong số 2.256 hộ) bị tốc mái đến 70%, trong đó có 45 hộ có nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tại đây, đoàn hỗ trợ 40 suất tiền (500.000 đồng/suất) và 40 thùng mì tôm cho những hộ dân có nhà tốc mái nặng.


Đoàn cũng đã đến Trường mầm non Đại Phương (xã Đại Trạch) thăm và tặng 20 thùng sữa, 30 thùng mì tôm và 5 bình nấu nước siêu tốc cho trường.

Rời Đại Trạch, đoàn tiếp tục đến xã Gia Ninh và xã Tân Ninh, hai xã bị thiệt hại nặng của H.Quảng Ninh; trao cho mỗi xã 30 suất tiền (500.000 đồng/ suất) và 30 thùng mì tôm để hỗ trợ những hộ dân có nhà bị tốc mái.

Ngày mai, đoàn sẽ lên đường vào tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế để tiếp tục cứu trợ người dân bị thiệt hại do bão.

N.T.T - N.T - T.K

>> Đến với huyện vùng cao sau bão
>> Hỗ trợ nạn nhân vùng cao sau bão
>> Tiếp tục hỗ trợ nạn nhân sau bão
>> Giúp dân sau bão
>> Căng thẳng khắc phục hậu quả sau bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.