Thà lạm phát còn hơn thất nghiệp

10/10/2013 03:10 GMT+7

Với việc đề cử bà Janet Yellen, hiện là Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm chủ tịch cơ quan này thay ông Ben Bernanke sẽ mãn nhiệm vào tháng 2.2014, Tổng thống Barack Obama không những lại khẳng định mục tiêu chính sách kinh tế và tài chính, mà còn định hướng cho cả thời kỳ sau khi thôi cầm quyền.

Với việc đề cử bà Janet Yellen, hiện là Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm chủ tịch cơ quan này thay ông Ben Bernanke sẽ mãn nhiệm vào tháng 2.2014, Tổng thống Barack Obama không những lại khẳng định mục tiêu chính sách kinh tế và tài chính, mà còn định hướng cho cả thời kỳ sau khi thôi cầm quyền.

Vì việc thông qua đề cử này trong Thượng viện chỉ là chuyện hình thức nên bà Yellen chắc chắn sẽ là nữ thủ lĩnh đầu tiên của Fed và sẽ còn tại vị sau khi ông Obama mãn nhiệm.

Thật ra, bà Yellen không phải là ưu tiên nhưng sau khi cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers từ chối thì bà là lựa chọn tốt nhất của ông Obama. Người phụ nữ 67 tuổi này đã làm việc cho Fed với thời gian nhiều hơn cả 3 vị chủ tịch gần đây nhất và có thời là cố vấn kinh tế của Tổng thống Bill Clinton. Quan điểm chính sách của bà hợp với quan điểm của ông Obama và có thể phục vụ đắc lực cho những chủ định của ông.

Trong đó đáng chú ý nhất là về mục tiêu của chính sách tiền tệ của Fed. Cũng như ông Ben Bernanke, bà Yellen ủng hộ chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo, tán đồng Fed tiếp tục bơm tiền vào thị trường và duy trì lãi suất thấp. Vì thế, với việc bà Yellen trở thành người đứng đầu Fed, chính sách tiền tệ sớm nhất cũng phải sau đầu quý 2 năm tới mới có khả năng được siết lại. Bà Yellen còn nổi tiếng với chủ trương “thà lạm phát còn hơn thất nghiệp”. Quá trùng ý ông Obama bởi xưa nay đối với tổng thống Mỹ nào cũng thế, lạm phát đâu có nguy hiểm bằng thất nghiệp.    

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.