Mỹ ngừng viện trợ khí tài quân sự cho Ai Cập

10/10/2013 12:16 GMT+7

(TNO) Mỹ ngừng viện trợ khí tài quân sự và tài chính cho Ai Cập do tình hình bất ổn ở nước này.

Washington ngày 9.10 đưa ra tuyên bố trên do lo ngại tình hình bất ổn leo thang ở Ai Cập, theo AFP.

Mỹ đã ngừng chuyển các trực thăng Apache, chiến đấu cơ F-16, các bộ phận của xe tăng M1A1 Abrams và tên lửa Harpoon cho Ai Cập, AFP dẫn lời các quan chức Mỹ, nhưng không nói cụ thể số lượng.

Làn sóng bất ổn ở Ai Cập gia tăng kể từ cuộc đảo chính vào ngày 3.7, khi đó quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi.

Sau vụ đảo chính này Washington cũng đã hoãn các cuộc tập trận chung, cũng như xem xét lại số tiền viện trợ thường niên cho Ai Cập lên đến 1,5 tỉ USD.

Quyết định ngừng viện trợ cho Ai Cập được đưa ra sau cuộc điện đàm “thân thiện” giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi.

Nhưng Washington khẳng định vẫn tiếp tục hỗ trợ Ai Cập trong việc đảm bảo an ninh tại các khu vực biên giới, hợp tác giáo dục và huấn luyện quân sự.

Hôm 6.10, ít nhất 50 người thiệt mạng do bạo lực bùng phát sau những vụ đụng độ giữa những người biểu tình ủng hộ ông Morsi và cảnh sát ở Ai Cập.

Phúc Duy

>> Ai Cập căng thẳng với Mỹ vì... viện trợ
>> Bạo lực bùng phát ở Ai Cập, 50 người chết
>> Ai Cập tiếp tục chìm trong bạo lực
>> Tổng thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Ai Cập
>> Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị ám sát hụt
>> Bạo lực leo thang ở Ai Cập
>> Quan tài kiểu Matryoshka thời Ai Cập cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.