Khắp nơi viếng Đại tướng

10/10/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua, Văn phòng T.Ư Đảng đã ra thông báo về thời gian viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, Quảng Bình và TP.HCM.

Hôm qua, Văn phòng T.Ư Đảng đã ra thông báo về thời gian viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, Quảng Bình và TP.HCM.

Khắp nơi viếng Đại tướng
Cựu chiến binh Cần Thơ tưởng niệm Đại tướng

Tại Hà Nội, lễ viếng tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 12.10. Cụ thể, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ các đoàn của BCH T.Ư, Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Quân ủy T.Ư, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài, các đoàn quốc tế và ngoại giao; các đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Cựu chiến binh VN. Buổi chiều từ 12 giờ đến 14 giờ các đoàn các tỉnh, thành phố; từ 14 giờ đến 15 giờ các đoàn của các ban, bộ, ngành đoàn thể T.Ư; từ 15 giờ đến 21 giờ các cá nhân đến viếng.

Cùng thời điểm, lễ viếng được tổ chức tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

Theo thông báo chính thức, sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng sẽ đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông - Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ để qua nhà 30 Hoàng Diệu, trước khi tiếp tục lộ trình theo đường Kim Mã - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng - cầu Thăng Long đến sân bay Nội Bài.

Sau đó, từ sân bay Đồng Hới, linh cữu Đại tướng tiếp tục được đưa bằng ô tô đến địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông (H.Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Vietnam Airlines (VNA) hôm qua cũng chính thức xác nhận việc đưa linh cữu Đại tướng từ sân bay Nội Bài về Quảng Bình được đơn vị này đảm nhận, với máy bay dân sự ATR 72. Lý do là các máy bay cỡ lớn như Boeing và Airbus đều không sử dụng được. Cụ thể, tại sân bay Đồng Hới máy bay Boeing không vào sân đỗ được. Máy bay Airbus phải nâng quan tài lên bằng máy, trong khi sử dụng máy bay ATR 72 vẫn giữ được hình thức trang trọng của tang lễ, khi đội tiêu binh vẫn có thể nâng quan tài bằng tay lên máy bay. Do số chỗ trên máy bay ATR 72 rất hạn chế nên Ban tang lễ và người nhà Đại tướng sẽ di chuyển trên một máy bay Airbus 321.

Trong khi đó, nhiều nơi cũng tổ chức viếng Đại tướng.

Đà Nẵng: Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng tổ chức lễ viếng và Lễ tưởng niệm Đại tướng tại số 68 Quang Trung (Q.Hải Châu), bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 12.10 đến 10 giờ ngày 13.10.

Quảng Nam: Từ 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 12.10, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ viếng tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (số 54 Trần Phú, TP.Tam Kỳ).

Quảng Ngãi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Hội Cựu chiến binh và Tỉnh đoàn lập bàn thờ Đại tướng tại hội trường T50 (số 142 đường Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi). Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 12.10. Lễ truy điệu vào lúc 7 giờ ngày 13.10.

Bình Định: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập bàn thờ Đại tướng tại Nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh để quân, dân và các tầng lớp xã hội khác đến dâng hương tưởng niệm vào hai ngày 12 và 13.10.

Phú Yên: Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh có thể đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (01A đường Độc Lập, P.6, TP.Tuy Hòa). 

Cần Thơ: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố lập bàn thờ Đại tướng tại hội trường để các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến viếng, tưởng niệm. Hội Cựu chiến binh cũng lập bàn thờ Đại tướng tại trụ sở hội (số 22 đường Trần Văn Hoài, Q.Ninh Kiều).

Vĩnh Long: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập bàn thờ và tổ chức lễ thắp hương tưởng niệm Đại tướng đến hết ngày 13.10.

Đồng Tháp: Lễ viếng được tổ chức tại Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (P.4, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp), bắt đầu từ 8 giờ ngày 10.10 và kéo dài đến 12 giờ ngày 13.10. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị 10.000 bức ảnh chân dung Đại tướng để tặng người đến viếng.

Trường Sa: Trên các đảo Trường Sa Lớn, Nam Yết, Song Tử Tây quân và dân đã lập bàn thờ viếng Đại tướng; các đảo khác đều dành những vị trí trang trọng để thắp hương tưởng niệm Đại tướng.

Mở diễn đàn Đại tướng trong trái tim tuổi trẻ VN

T.Ư Đoàn hôm qua đã có thông báo gửi các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các ban đơn vị tại T.Ư Đoàn... nêu rõ để bày tỏ tình cảm kính trọng, tri ân của thế hệ trẻ với Đại tướng, T.Ư Đoàn đề nghị mặc áo đồng phục thanh niên VN khi tổ chức các đoàn đi viếng. Thành đoàn Hà Nội có hình thức, phương án phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo trật tự, giúp đỡ và hỗ trợ nhân dân đến viếng Đại tướng tại số nhà 30 phố Hoàng Diệu. Các cấp bộ Đoàn tuyên truyền, khuyến khích thanh niên có hình thức bày tỏ tình cảm với Đại tướng thông qua các công việc cụ thể như: vẽ tranh, điêu khắc, sáng tác thơ, nhạc, sưu tầm hình ảnh, hiện vật... về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đơn vị báo chí của T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc mở diễn đàn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ VN và chọn chủ đề này để thảo luận trong sinh hoạt chi đoàn; tổ chức giao lưu, trao đổi về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng.

Thông tin cần biết

Ban tổ chức lễ tang thành lập bộ phận thường trực giúp việc và tiếp nhận, cung cấp thông tin liên quan, tại số 51B phố Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, ĐT 069552574. Cán bộ phụ trách cung cấp thông tin, thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, ĐTDĐ: 0973639955; 0913309336; ông Nguyễn Xuân Sùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức T.Ư, ĐTDĐ 0912417048. Đại tá Cao Minh Thành, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, ĐTDĐ: 0979373168. Đại tá Ngô Hồng Quang, Giám đốc Trạm 66 Bộ Quốc phòng, ĐTDĐ: 0983446577.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.