Đài Loan khảo sát dầu, khí đốt phi pháp tại Trường Sa

10/10/2013 12:20 GMT+7

(TNO) Đài Loan đã tiến hành một cuộc khảo sát dầu và khí đốt phi pháp tại Ba Bình , đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Đài Bắc chiếm đóng.

AFP ngày 10.10 dẫn thông báo của một nhà làm luật Đài Loan cho biết một nhóm các kỹ thuật viên của tập đoàn dầu khí CPC (Đài Loan) đã đi tàu ra đảo Ba Bình vào hôm 7.10.

Nhóm kỹ thuật viên này đã hoàn tất cuộc khảo sát vào ngày 8.10 và đã lên tàu trở về Đài Loan với sự hộ tống của một đội tàu hải quân, gồm một tàu đổ bộ và một tàu khu trục nhỏ, theo thông báo nói trên.

Một nguồn tin khác từ Đài Loan cũng nói với AFP rằng Đài Loan sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc khảo sát nữa tại các khu vực lân cận của đảo Ba Bình, nhưng không cho biết thông tin chi tiết.

Được biết, Đài Loan từng tuyên bố đã lên kế hoạch xây dựng phi pháp một quân cảng tại đảo Ba Bình.

Theo đó, công trình này lấn ra biển đến 320 m, có khả năng chứa tàu chiến 3.000 tấn và các tàu cứu hộ.

Đài Loan sẽ mở thầu cho việc xây cầu cảng mới vào đầu năm 2014. Dự án này dự kiến hoàn tất trong vòng 2 năm, với vốn đầu tư hơn 114 triệu USD.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc luyện binh tấn công Đài Loan?
>> Đài Loan sắp xây cầu cảng phi pháp ở Trường Sa
>> 4 thuyền viên nhảy khỏi tàu cá Đài Loan đã về đến quê nhà
>> Đài Loan, Trung Quốc xâm phạm Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.