Giăng áo ngực để cảnh báo ung thư

08/10/2013 14:53 GMT+7

(TNO) Một bệnh viện ở bang Kansas (Mỹ) đã đánh dấu Tháng Nhận thức bệnh ung thư vú bằng cách… giăng hàng trăm chiếc áo ngực được hiến tặng dọc rào chắn bảo vệ của một chiếc cầu bắc qua sông Kansas gần thành phố Lawrence.

(TNO) Một bệnh viện ở bang Kansas (Mỹ) đã đánh dấu Tháng Nhận thức bệnh ung thư vú bằng cách… giăng hàng trăm chiếc áo ngực được hiến tặng dọc rào chắn bảo vệ của một chiếc cầu bắc qua sông Kansas gần thành phố Lawrence.

Một nhân viên tình nguyện đang cột áo ngực vào một sợi dây thừng - d
Một nhân viên tình nguyện đang cột áo ngực vào một sợi dây thừng - Ảnh: Lawrence Journal-World

Báo Lawrence Journal-World dẫn lời Shelly Wakerman, Giám đốc Bệnh viện Health Care Access cho biết, việc giăng áo ngực do một nhóm tình nguyện viên thực hiện vào chiều 6.10.

Health Care Access là bệnh viện chuyên phục vụ những người sống dưới mức nghèo khổ tại hạt Douglas.

Wakerman cho biết đây là hoạt động nhằm đánh động sự chú ý của phụ nữ để họ thu xếp một cuộc chụp nhũ ảnh như một biện pháp phòng bệnh.

Khoảng 300 chiếc áo ngực hiến tặng đã được giăng trên cầu Kaw trong dịp này. Chúng sẽ được “triển lãm” đến ngày 20.10.

Khang Huy

>> Tác hại từ việc mặc áo ngực sai kích cỡ
>> Cấm nữ sinh mặc áo ngực có chứa kim loại
>> Phụ nữ ít nhận thức nguy cơ ung thư vú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.