Dự thảo luật Hải quan “bỏ quên” quyền khiếu kiện

09/10/2013 03:25 GMT+7

Đó là nhận xét của nhiều đại biểu tham dự hội thảo góp ý dự thảo luật Hải quan sửa đổi ngày 8.10 do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức.

Các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng dự luật mới có ý nghĩa quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Dự luật mới có nhiều điểm tích cực hơn so với luật cũ song vẫn còn không ít hạn chế như quyền của người khai hải quan (HQ) chưa được đảm bảo. Đại diện Sở Tư pháp thành phố nhận xét: Theo điều 26 liên quan tới việc áp mã hàng hóa, dự luật viết “nếu người khai HQ không đồng ý với kết quả phân tích, phân loại của cơ quan HQ thì có quyền khiếu nại”, như vậy là dự luật “bỏ quên” quyền khiếu kiện hành chính của họ. Trong dự luật này, ở những nơi có liên quan tới cái quyền của người khai HQ thì dự thảo đều bỏ quên cái quyền khởi kiện hành chính của họ mà chỉ đề cập đến quyền khiếu nại.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng luật cần bổ sung nội dung về thời gian tối đa để hoàn tất thủ tục HQ. Một bất hợp lý khác là quy định hoạt động của đại lý làm thủ tục HQ rất chặt chẽ trong khi quy định đối với người được ủy quyền làm thủ tục HQ còn lỏng lẻo. Điều này sẽ tạo nên khoảng trống trong luật và người ta cứ hành nghề mà không cần mở đại lý làm thủ tục HQ.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.