Họp chọn điểm an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

07/10/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Sáng nay 7.10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có cuộc họp tại Quảng Bình để chọn điểm an táng Đại tướng.

(TNO) Sáng nay 7.10, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có cuộc họp tại Quảng Bình để chọn điểm an táng Đại tướng.


Toàn cảnh đảo Yến - Ảnh: Trương Quang Nam 

Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại diện gia đình Đại tướng là người con trai trưởng Võ Điện Biên.

Trả lời PV Thanh Niên Online sau cuộc họp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, Trương An Ninh, cho biết: “Gia đình Đại tướng đã chọn 3 địa điểm để an táng đó là: khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (H.Quảng Trạch), khu vực đồi núi An Mã (H.Lệ Thủy) và khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Tuy nhiên, hiện gia đình Đại tướng vẫn chưa quyết định địa điểm”.

Được biết, việc chọn địa điểm nào thuộc về quyết định của Bộ Chính trị và gia đình Đại tướng.

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 6.10, thông tin từ người thân trong dòng họ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, được gia đình chọn làm nơi an táng cho Đại tướng.


Bàn thờ Đại tướng ở nhà lưu niệm tại làng An Xá - Ảnh: Trương Quang Nam

Ngày 6.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ra công văn về việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình.

Trương Quang Nam

>> Đại tướng trong lòng nhân dân
>> Giáo sư sử học Mỹ Larry Berman: Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiểu rõ kẻ thù
>> Hàng vạn người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người bạn lớn của nhân dân Lào
>> Bài hát yêu thích' tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Buổi nhạc tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.