Điều tàu Cảnh sát biển hỗ trợ tàu nước ngoài trôi dạt trên biển

07/10/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, đến chiều 7.10, tàu Bright Royal (quốc tịch Panama) tiếp tục trôi dạt vào vùng biển tỉnh Bình Định, cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 26 hải lý.

>> Tàu nước ngoài vẫn 'lang thang' trên biển
>> Tàu nước ngoài thoát mắc cạn, trôi dạt trên biển
>> Một tàu nước ngoài trôi dạt ở biển Quảng Ngãi
>> Tàu nước ngoài gặp nạn gây tràn dầu trên biển
>> Vụ tàu nước ngoài mắc cạn: Khẩn trương khắc phục dầu tràn
>> Tàu nước ngoài gặp nạn tại vùng biển Quảng Ngãi

Cũng theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, nước đã tràn vào hầm hàng số 1 và số 2 của tàu Bright Royal nên đơn vị này đã yêu cầu phía chủ tàu Bright Royal khẩn cấp phối hợp với các cơ quan chức năng của VN để đưa tàu Bright Royal về vị trí an toàn.

Trưa cùng ngày, thực hiện lệnh của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã điều động cán bộ, chiến sĩ và tàu CSB 9002 vào vùng biển Quy Nhơn hỗ trợ công tác cứu hộ tàu Bright Royal.

Trao đổi PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Quốc Tân, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ngãi, cho biết qua khảo sát ban đầu, các cơ quan chức năng xác định lượng dầu tràn ra biển khoảng 2 tấn. Sau nhiều ngày, vết dầu đã loang ra từng mảng mỏng trên mặt biển, với diện rộng.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, sau nhiều giờ bị mắc cạn gây ra sự cố tràn dầu trên biển, tối 5.10, triều cường và sóng lớn đã đưa tàu Bright Royal bị nạn trên vùng biển đảo Lý Sơn ra khỏi vùng mắc cạn, trôi dạt trên biển với tốc độ khoảng 3 hải lý/giờ.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.