Biển động, thủy triều ở mức cao

07/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 6.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo thời tiết nguy hiểm và gió mạnh trên biển.

Từ chiều tối và đêm 6.10, bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống vịnh Bắc bộ đã làm cho gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, gây biển động. Trong khi đó, vùng áp thấp trên khu vực vịnh Thái Lan vẫn còn tồn tại đã gây mưa rào và giông mạnh ở vịnh Thái Lan, vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Bình Thuận - Cà Mau. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo bản tin dự báo diễn biến thủy triều ngày 6.10 của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn (TP.HCM) đang ở mức cao, có khả năng vượt báo động 3 (1,50 m). Dự báo mực nước ngày 7.10 là 1,49 m (lúc 6 giờ) và 1,56 m (lúc 19 giờ); ngày 8.10 là 1,45 m (lúc 7 giờ) và 1,51 m (lúc 20 giờ); ngày 9.10 là 1,40 m (lúc 8 giờ) và 1,42 m (lúc 21 giờ).

Ngày 6.10, Trung tâm khí tượng thủy văn An Giang cho biết hiện nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về kết hợp với triều cường, mưa bão gây ngập nhiều nơi, đe dọa các tuyến đê bao sông Tiền và sông Hậu. Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước sông Tiền, sông Hậu tiếp tục ở mức cao, sau đó biến đổi chậm theo thủy triều. Trong vùng trũng Tứ giác Long Xuyên nước còn tiếp tục lên theo lũ và thủy triều.

M.Vọng - Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.