Một tàu nước ngoài trôi dạt ở biển Quảng Ngãi

06/10/2013 20:32 GMT+7

(TNO) Do nước thủy triều lên cộng với lượng lớn dầu FO tại các khoang thủng trên tàu chảy tràn ra biển, sáng nay 6.10, tàu Bright Royal mắc cạn gần đảo Lý Sơn đã tự nổi lên và thoát khỏi vùng nguy hiểm, hiện con tàu này đang trôi dạt trên vùng biển Quảng Ngãi.

Tàu mắc cạn thoát nạn và trôi dạt trên biển
Tàu Bright Royal tự nổi và trôi dạt trên biển

Chiều nay, ông Vũ Ngọc Tăng, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sau khi đưa 24 thủy thủ vào đất liền an toàn tối 5.10, đến sáng 6.10, nhận được tin tàu mắc cạn tự nổi và trôi dạt trên biển, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho Cảng vụ Hàng hải phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng cùng 3 thủy thủ đoàn ra tiếp cận tàu bị nạn.

Theo ông Tăng, đến 17 giờ chiều nay tàu Bright Royal vẫn đang trôi dạt đến vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), vì chưa khắc phục được sự cố hư hỏng trên tàu.

Tuy đã được chủ tàu, luật sư và công ty bảo hiểm thuyết phục nhưng 21 thuyền viên trên bờ vẫn chưa chịu trở lại tàu.

Được biết, rạng sáng 4.10, khi vận chuyển gần 28 ngàn tấn clinker từ cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đi Bangladesh, tàu Bright Royal đã đâm vào rạn san hô ngầm tại khu vực biển Rạn Cạn (cách đảo Lý Sơn khoảng 9 hải lý về phía đông bắc). Vụ va chạm khiến tàu bị thủng 2 lỗ lớn tại 2 khoang chứa gần 400 tấn dầu FO làm dầu tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường.

Tin, ảnh: Văn Mịnh

>> Vụ tàu nước ngoài mắc cạn: Khẩn trương khắc phục dầu tràn
>> Tàu nước ngoài gặp nạn tại vùng biển Quảng Ngãi
>> Tàu nước ngoài gặp nạn gây tràn dầu trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.