Bình Định: Thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

06/10/2013 03:00 GMT+7

Chiều 5.10, Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn đang có mưa to, cộng với nước từ đầu nguồn và hồ Định Bình xả trên 500 m3/giây khiến mực nước các sông dâng cao, nhiều khu vực tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Tuy Phước đã bị lũ chia cắt.

Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở các địa phương này bị sạt lở hoặc chìm trong lũ khiến giao thông  ách tắc. Tại H.Tuy Phước, 2 tuyến tỉnh lộ huyết mạch là 636B và 640 có nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7m, các chuyến xe buýt từ thị trấn Tuy Phước (H.Tuy Phước) về xã Cát Tiến (H.Phù Cát) phải tạm dừng hoạt động, người dân phải đi lại bằng ghe, thuyền.

Hiện toàn tỉnh Bình Định có 6 đập dâng đã hư hỏng, 301 đập bổi bị cuốn trôi, 9,5 km kênh mương bị bồi lấp, 360 ha lúa  bị ngập úng, 185 ha ngã đổ, 35 ha hoa màu ngập úng… Thiệt hại ước tính hơn 20 tỉ đồng.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.