'Rốn lũ' Đại Lộc chìm trong biển nước

04/10/2013 21:40 GMT+7

(TNO) Trong đêm 3.10, thủy điện Đăk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng 900 m3/giây nên vùng hạ du vẫn ngập sâu trong nước.

 “Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 1
Nhiều xã tại H.Đại Lộc vẫn ngập sâu trong nước lũ 

Ngày 4.10, phóng viên Thanh Niên Online đã về “rốn lũ” H.Đại Lộc (Quảng Nam) để ghi nhận đời sống người dân sau khi các thủy điện xả lũ kéo dài từ ngày 2.10.

Ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch UBND H.Đại Lộc, cho biết khoảng 21 giờ tối 3.10, thủy điện Đăk Mi 4 tiếp tục xả lũ với lưu lượng 900 m3/giây. Đến sáng nay 4.10, thủy điện này xả lũ ở mức gần 340 m3/giây.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão H.Đại Lộc, do ảnh hưởng lũ từ thượng nguồn, địa phương này đã bị thiệt hại ước tính gần 9 tỉ đồng.

Đến ngày 4.10, gần 100 ngôi nhà tại các xã như: Đại Lãnh, Đại Quang, Đại Đồng… vẫn bị ngập trong nước do lũ rút chậm. Dự báo nước lũ vẫn còn cao nên địa phương đã chủ động cho học sinh Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ nghỉ học trong ngày 4.10.

Tuyến đường vào xã Đại Lãnh bị ách tắc do ngập sâu. Nhiều người dân tại địa phương này phải lưu thông bằng ghe thuyền hết sức nguy hiểm.

Vào thực tế tại “rốn lũ” Đại Lãnh, phóng viên Thanh Niên Online chứng kiến nhiều khuôn mặt thất thần, mệt mỏi vì phải chạy lũ nhiều ngày qua.

Ông Trà Quốc Hùng (62 tuổi, trú thôn Tân An) bức xúc: “Lúc 12 giờ, chúng tôi nghe người của xã đi thông báo người dân chuẩn bị trú tránh lũ thì đến 13 giờ, nước từ đầu nguồn ùa về ngập hết nhà cửa, chúng tôi không kịp trở tay”.

Ông Phan Đức Tính, Phó chủ tịch UBND H.Đại Lộc, cho biết vì thủy điện xả lũ lớn, nước dâng lên quá nhanh nên người dân đã hiểu nhầm vỡ đập thủy điện.

“Sau đó, chúng tôi phải rất vất vả để thông báo bác tin đồn, trấn an người dân. Sau sự việc này, chúng tôi kiến nghị Tập đoàn Điện lực chỉ đạo các thủy điện cần chạy máy phát điện trước mùa lũ. Khi các hồ thủy điện đã trống thì khả năng đón lũ cũng tốt hơn”, ông Tính nói.

Sau đây là những hình ảnh do phóng viên Thanh Niên Online ghi nhận trong vùng lũ H.Đại Lộc vào ngày 4.10:

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 2
Người dân trong “rốn lũ” vất vả trong đi lại

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 3
Nhiều tuyến đường nối trung tâm H.Đại Lộc bị ách tắc do nước lũ còn cao

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 4
Dùng ghe thuyền để đi lại tại thị trấn Ái Nghĩa

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 5
Một người dân đi giữa dòng nước lũ

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 7
Những chuyến đò chạy trên dòng nước lũ tiềm ẩn nhiều rủi ro

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 9
Một nhà dân tại thôn Tân An (xã Đại Lãnh) nước ngập gần 1 m

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 10
Nhiều nhà dân ven sông Vu Gia ngập khoảng 1,5 m

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 12
Nước lũ dâng cao khiến những căn nhà ở vùng thấp trũng ngập gần đến mái

“Rốn lũ” Đại Lộc chìm trong biển nước 13
Bó gối chờ lũ rút

Hoàng Sơn
(thực hiện)

>> Hồ Vực Mấu xả lũ gây ngập lụt nặng nề: Cơ quan hữu quan nói gì ?
>> Sau bão số 10, hồ Vực Mẫu oằn vai xả lũ
>> Hồ thủy lợi xả lũ, hàng chục nhà dân bị ngập
>> Báo Thanh Niên hỗ trợ người bị thương do bão số 10
>> Hà Tĩnh: 1 người tử vong, 1 người mất tích do bão số 10
>> Bão số 10: 9 người chết, 199 người bị thương
>> Sau bão số 10: Công nhân vệ sinh gồng mình xử lý rác
>> Ba tỉnh thiệt hại 4.915 tỉ đồng sau bão số 10
>> Nhiều tỉnh vẫn mất điện do siêu bão số 10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.