Lật ghe, 1 người bị lũ cuốn mất tích

04/10/2013 17:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 4.10, tại thôn Thanh Vân, xã Đại Cường (H.Đại Lộc, Quảng Nam) xảy ra vụ lật ghe khiến anh Nguyễn Văn Sỹ (37 tuổi, trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường) bị nước cuốn mất tích.

 Quảng Nam: Ba người chết đuối và mất tích do lũ 1
Đoạn sông Quảng Huế nơi anh Nguyễn Văn Sỹ (37 tuổi, trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, H.Đại Lộc) bị nước cuốn

Theo thông tin ban đầu, anh Sỹ cùng Lê Đức Khanh (37 tuổi, cùng trú thôn Thanh Vân) chèo ghe qua sông Quảng Huế để cắt cỏ, khi vừa ra khỏi bờ sông khoảng 100 m thì không may chiếc ghe bị lật do nước chảy xiết.

Anh Khanh may mắn được 2 chiếc thuyền máy ứng cứu. Riêng anh Sỹ bị dòng nước lũ cuốn mất tích.

Quảng Nam: Ba người chết đuối và mất tích do lũ 2
Ngày 4.10 nhiều nơi tại H.Đại Lộc vẫn ngập sâu trong nước

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm, tuy nhiên đến 17 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh Sỹ.

* Cũng trong ngày 4.10, tại thôn Phú Mỹ (xã Đại Minh, H.Đại Lộc, Quảng Nam), người dân đã phát hiện thi thể anh Ngô Văn Phương (31 tuổi, trú tại địa phương) nằm trong một hố nước cách nhà 300 m.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 2.10, anh Phương ra ngoài mua đồ dùng nhưng đến sáng hôm sau không thấy về.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Lũ cuốn trôi 2 học sinh
>> Tìm thấy 4 thi thể trong ô tô bị lũ cuốn 
>> Phú Yên: Lũ cuốn, 1 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.