Bắt thêm 3 cán bộ sai phạm trong dự án thủy điện Sông Bung 2

04/10/2013 22:30 GMT+7

(TNO) Tiếp tục điều tra mở rộng những sai phạm trong vụ kê khống đền bù đất đai tại dự án thủy điện Sông Bung 2, Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt thêm 3 cán bộ.

 Bắt thêm 3 cán bộ sai phạm trong dự án thủy điện Sông Bung 2
Ba cán bộ bị bắt liên quan đến những sai phạm tại dự án thủy điện Sông Bung 2 -Ảnh: T.Thăng

>> Bắt 2 cán bộ sai phạm trong dự án thủy điện Sông Bung 2
>> Điều tra vụ lập khống hồ sơ đền bù tại thủy điện Sông Bung 2

Ngày 4.10, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với 3 cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT Quảng Nam) về hành vi nhận hối lộ.

Theo đó, các nghi can bị bắt gồm: Hứa Tấn Sỹ (35 tuổi, trú tại P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam); Trương Hoành (44 tuổi, trú tại xã Duy Thành, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và Phan Tấn Thịnh (43 tuổi, trú xã Bình Tú, H.Thăng Bình, Quảng Nam).

Theo Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Nam), ba nghi can bị bắt lần này có liên quan đến việc kê khống đền bù cho 52 hộ dân không nằm trong diện đền bù của dự án thủy điện Sông Bung 2 (H.Nam Giang) với tổng số tiền duyệt chi gần 12 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào ngày 19.3, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Nam) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với hai cán bộ vì tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.