Ngành túi xách thiệt hại nặng vì hàng nhái

02/10/2013 03:10 GMT+7

Ngày 1.10, tại TP.HCM, Trung tâm tư vấn dịch vụ chống hàng giả - Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu TP.Hà Nội (HATAP) tổ chức hội thảo Phòng chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông Lê Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thế Giới Túi Xách, riêng ngành hàng túi xách 7 tháng đầu năm 2013 xuất khẩu đạt hơn 1 tỉ USD. Tuy nhiên, hàng túi xách cao cấp đa phần hàng Trung Quốc nhái, giả, bày bán công khai tại các trung tâm mua sắm cao cấp. Nhiều nhà sản xuất chọn phương án đặt hàng Trung Quốc gia công, gắn mác hàng Việt, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong nước. Đó là chưa kể, ngành sản xuất túi xách hầu như chưa đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, tình trạng nhái, ăn cắp kiểu dáng, mẫu mã diễn ra khá nghiêm trọng. “Cứ mẫu mã nào bán chạy, bất kể đăng ký bảo hộ thương hiệu hay chưa lập tức bị ăn cắp, sản phẩm nhái giả tung ra đầy các chợ, mua bán trên mạng”, ông Kiên bức xúc.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP.HCM, doanh nghiệp còn thờ ơ trong việc bảo vệ thương hiệu. Nhiều trường hợp cơ quan chức năng phát hiện hàng nhái, giả nhưng doanh nghiệp không muốn hợp tác, vì sợ tốn kém, sợ ảnh hưởng thương hiệu.

Hoàng Việt

>> Khẩn trương ngăn chặn hàng nhái
>> Hàng nhái áp sát thủ đô
>> Hàng nhái ngập Móng Cái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.