Venezuela trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ 'phá hoại'

01/10/2013 11:08 GMT+7

(TNO) Tổng thống Venezuela , ông Nicolas Maduro, ngày 30.9 ra lệnh trục xuất ba nhà ngoại giao Mỹ vì "âm mưu phá hoại nền kinh tế Venezuela".


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một khu căn cứ quân sự ở Venezuela ngày 30.9 - Ảnh: AFP

Tổng thống Maduro cho biết ba nhà ngoại giao này có 48 giờ để rời khỏi Venezuela, theo BBC.

Ông Maduro nói ông có chứng cứ cho thấy cả ba nhà ngoại Mỹ này đã tham gia vào vụ phá hoại lưới điện quốc gia Venezuela và hối lộ các công ty Venezuela để họ cắt giảm sản xuất, gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này.

Mỹ và Venezuela có thiết lập các đại sứ quán nhưng lại không bổ nhiệm đại sứ tại thủ đô hai bên kể từ năm 2010 do căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas (thủ đô Venezuela) bác bỏ cáo buộc của chính quyền Venezuela, khẳng định chính phủ Mỹ không liên quan đến các âm mưu làm bất ổn chính quyền Venezuela.

Đại sứ quán Mỹ cho biết vẫn chưa nhận được thông báo chính thức của chính quyền Venezuela về việc trục xuất ba nhà ngoại giao này.

Phúc Duy

>> Phát hiện kho vũ khí 'khủng' trong nhà tù ở Venezuela
>> Tổng thống Venezuela hủy chuyến đi Mỹ để ‘bảo vệ tính mạng’
>> Mỹ phủ nhận việc cấm máy bay của Tổng thống Venezuela vào không phận
>> Chuyên cơ Tổng thống Venezuela bị cấm vào không phận Mỹ
>> Máy bay của tổng thống Venezuela không được bay qua không phận Mỹ
>> Đụng độ đẫm máu ở nhà tù Venezuela, 16 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.