Giết người vì ghen tuông, lãnh 20 năm tù

01/10/2013 14:58 GMT+7

(TNO) Ngày 1.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 20 năm tù đối với Nguyễn Văn Phương (50 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội giết người.

Ghen tuông vô cớ, lãnh 20 năm tù
Phương tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, Phương lái xe khách đường dài chạy tuyến Đồng Tháp - Bình Dương. Năm 2010, Phương quen biết và sống như vợ chồng với bà N.N.H.

Đầu năm 2013, thấy bà H. có biểu hiện lạnh nhạt, Phương nghi ngờ bà H. có người đàn ông khác nên dọa giết.

Trưa 4.5.2013, Phương điều khiển xe ô tô khách từ Đồng Tháp đến thị trấn Mỹ Phước (H.Bến Cát, Bình Dương). Sau khi trả khách xong, Phương điện thoại rủ H. chiều đi ăn nhưng H. từ chối và nói đã có việc riêng.

Nghi ngờ, Phương mượn xe máy chạy đến gần nhà H. đợi sẵn để theo dõi. Sau đó, thấy H. lấy xe chạy về KCN Mỹ Phước 1 nên Phương bám theo sau. Khi đến KCN Mỹ Phước 1, Phương thấy H. gặp ông T.V.K rồi cả hai đi đến quán ăn ở xã An Điền, H.Bến Cát.

Tức giận, Phương bỏ đi mua 1 con dao rồi quay lại quán ăn nói trên. Khi Phương đến nơi, thấy H. ngồi ăn lẩu cùng ông K. và 2 người khác. Phương đi đến hỏi H. về mối quan hệ với ông K., H. vừa trả lời “chỉ là bạn bè” và thấy Phương cầm dao nên đứng dậy định bỏ đi nhưng không kịp.

Phương đuổi theo đâm H. 2 nhát làm H. té ngã, chết tại chỗ. Sau đó, Phương đâm vào người mình định tự sát nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Giết người, bị tù chung thân
>> Bắt giam 3 kẻ giết người
>> Kẻ cướp của, giết người từng làm việc tại công an phường
>> Giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Bắt nghi can giết người táo tợn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.