Chính phủ Mỹ đóng cửa

01/10/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Nhà Trắng cuối ngày 30.9 (giờ Mỹ), tức trưa nay 1.10 (giờ Việt Nam) đã ra lệnh cho các cơ quan liên bang bắt đầu ngưng hoạt động sau khi quốc hội nước này không thể thông qua dự thảo luật ngân sách cho năm tài khóa 2014.

“Các cơ quan hiện giờ nên tiến hành các kế hoạch đóng cửa do không có tiền hoạt động”, AFP dẫn thông báo của ông Sylvia Mathews Burwell, Giám đốc Phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng, cho hay.

Thông báo này được đưa ra 10 phút trước khi chính phủ Mỹ chính thức "không có ngân sách hoạt động" vì Hạ viện, do đảng Cộng hòa kiểm soát, và Thượng viện, với đảng Dân chủ chiếm đa số, không tìm được tiếng nói chung về dự thảo luật ngân sách năm tài khóa 2014.

Ông Burwell cũng thúc giục Quốc hội Mỹ nên sớm thông qua một khoản ngân sách hoạt động tạm thời để các bộ ngành có thể tái hoạt động trở lại.

Việc chính phủ Mỹ ngưng hoạt động sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại nặng nề, ít nhất là 300 triệu USD/ngày, theo báo cáo của hãng tư vấn HIS (Mỹ).

Hoàng Uy

>> Chính phủ Mỹ chuẩn bị đóng cửa vào trưa nay 1.10
>> Chính phủ Mỹ có thể phải ngưng hoạt động vào ngày 1.10
>> Chính phủ Mỹ thừa nhận sự tồn tại của 'Vùng 51
>> Nước Mỹ sẽ ra sao khi chính phủ đóng cửa?  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.