3 người chết, 31 người bị thương sau bão số 10

01/10/2013 09:47 GMT+7

(TNO) Sáng 1.10, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho hay đã có 3 người chết, 31 người bị thương tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế; những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi bão số 10 quét qua.

>> Bão tàn phá miền Trung


Ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị sập 23 nhà, tốc mái 4.842 nhà sau bão số 10 - Ảnh: Nguyễn Phúc

Tính đến hôm qua 30.9, ba tỉnh này đã chủ động sơ tán 20.608 hộ/72.365 nhân khẩu tại 24 huyện, thị ven biển đến nơi an toàn, trong đó Quảng Trị di dân đông nhất với 13.121 hộ/43.680 người tại 10 huyện, thị.

Quảng Bình là địa phương thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 10, tính đến 21 giờ ngày 30.9. Địa phương này đã có 3 người chết. Đó là: ông Lê Thanh Nghị (41 tuổi) và ông Nguyễn Chí Thành (40 tuổi), bị cột ăng ten phát sóng ở TP.Đồng Hới gãy đè trúng; ông Hồ Trung Thuần (40 tuổi, trú H.Quảng Trạch) tử nạn khi đi tránh bão.

Ngoài ra, Quảng Bình còn 9 người bị thương ở Đồng Hới, Quảng Trạch, Quảng Ninh (mỗi nơi 1 người), Bố Trạch và Tuyên Hóa (mỗi nơi 3 người), H.Minh Hóa bị sập 6 nhà, tốc mái 566 nhà cùng 3 trường học ở xã Trọng Hóa và Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Chính trị huyện bị sập 100 m hàng rào.

232 nhà khác cũng bị tốc mái ở xã Ngư Thủy Bắc, H.Lệ Thủy (200 nhà) và Tuyên Hóa (32 nhà). TP.Đồng Hới có 10 nhà bị tốc mái, gãy 10 cột điện và sập 50 m tường rào trường học. Đồn Biên phòng 192 và 200 Đồn Biên phòng bị đứt dây néo cột thông tin và cây ngã đổ gây tắc giao thông liên xã, đồn biên phòng 196 bị tốc mái nhà bếp...


Quảng Bình là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong đợt bão số 10 - Ảnh: Trương Quang Nam

Quảng Trị tuy không có người chết nhưng lại có nhiều người bị thương nhất với 17 người cùng 11 nhà dân bị sập, 3.666 nhà tốc mái, 30 trường học với hơn 200 phòng, 3 bệnh viện, trạm y tế và 20 trụ sở công cộng khác bị tốc mái, hư hỏng, ngoài ra nhà để xe chợ Diên Sanh (H.Lăng) cũng bị sập cùng 1 nhà xưởng bị tốc mái, 17 tấn xi măng bị ướt hư hỏng.

35 cột điện đường dây cao thế, 74 cột hạ thế bị nghiêng đổ, 2 đường dây này đứt hơn 100 vị trí, công trình thủy lợi cầu máng Như Lệ bị hư hỏng, 1,2 km đê kè bị sạt lở.

Quảng Trị cũng bị thiệt hại nặng nề về kinh tế khi gần 6.900 ha cao su, 500 ha tiêu, 3.500 ha sắn, 2.000 ha hoa màu, 12.000 ha rừng trồng, 12 ha cây ăn quả, 10.000 cây xanh gãy đổ cùng 500 ha nuôi tôm thẻ chân trắng mất trắng.

Thừa Thiên-Huế có 2 người bị thương, hư hại 159,5 ha rau màu, 38 ha mía, 38,5 ha khoai lang, 10 ha sắn cùng hơn 10.000 cây phân tán và 3,4 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ, hư hại.

Bão số 10 đã gây sạt lở trên 220 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản ở Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền, trên 20 km đê điều ở sông Hương, phá Tam Giang, phá Cầu Hai, hơn 5 km bờ biển xã Phú Thuận, xã Hải Dương, xã Vinh Hải, trên 24 km bờ sông Hương, sông Bồ, Truồi, Bù Lu, Khe Tre, Tà Rình và Ô Lâu…

Ngoài ra, tại khu vực hàng hải cảng Chân Mây có 1 sà lan tự hành bị sóng lớn đánh dạt lên bờ, 1 đầu kéo tự đánh đắm. 

Hệ thống điện ở 3 địa phương nói trên hư hỏng nặng, mất điện trên diện rộng. Đêm qua (30.9), Công ty Điện lực Quảng Bình đã đóng được điện tại trạm biến áp 110 kV Lệ Thủy, tại Áng Sơn đã được đóng điện đến thanh cái 22 kV.

Tỉnh Quảng Trị đến 21 giờ ngày 30.9 đã khôi phục cấp điện khoảng 20% phụ tải toàn tỉnh, tập trung tại các khu vực trung tâm TP.Đông Hà, H.Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và toàn bộ H.Hướng Hóa.

Hiện các H.Triệu Phong, Cam Lộ, Đăkrông vẫn còn mất điện.

Tại Thừa Thiên-Huế, toàn bộ phụ tải H.Nam Đông, Phú Lộc mất điện hoàn toàn, khu vực trung tâm H.Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà đang mất điện. Ước tính công suất mất điện 40 MW (khoảng 35% phụ tải toàn tỉnh). Có 15 cột điện trung thế bị ngã đổ, đường dây hạ thế và hệ thống đường dây 22 kV điện cao thế khu vực Hòa Duân, xã Phú Thuận có nguy cơ sạt lở cao dự kiến phải di dời.

Xuất hiện đợt lũ mới

Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế lại phải đứng trước một đợt lũ mới.

Ba ngày qua, đặc biệt trong ngày 30.9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to; mưa lớn nhất tại Đồng Hới, Ba Đồn, Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Lũ trên sông Nhật Lệ đã lên nhanh và đạt đỉnh. Đỉnh lũ tại Đồng Hới đạt 2,17 m, trên báo động 3 ở mức 0,47 m; trong khi mực nước sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đang lên chậm. Lúc 1 giờ ngày 1.10, mực nước sông Gianh tại Mai Hóa: 5,64 m, trên báo động 2: 0,64 m. Mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,80 m, dưới báo động 2: 0,40 m…

Trung tâm PCLB miền Trung - Tây nguyên dự báo trong hôm nay (1.10), mực nước từ sông Quảng Bình đến Quảng Trị có khả năng lên mức trên báo động 2, các sông Thừa Thiên-Huế lên mức trên báo động 1. 


Sau bão, các tỉnh miền Trung tiếp tục đối diện với đợt lũ lớn - Ảnh: Nguyễn Tú

Ở miền Trung, hiện có 6/55 hồ chứa thủy lợi đầy và qua tràn là hồ Tiên Lang, Minh Cầm, Trung Thuần (Quảng Bình), Phú Dụng (Quảng Trị), Hòa Mỹ (Thừa Thiên-Huế), Khe Tân (Quảng Nam), Suối Trầu (Khánh Hòa).

Ở Tây nguyên, có 6/14 hồ lớn đã đầy và qua tràn gồm Đắk Uy, Đắk Yên (Kon Tum), Biển Hồ, Tân Sơn (Gia Lai), Buôn Yong (Đắk Lắk), Đắk Diêr (Đắk Nông).

Toàn khu vực miền Trung - Tây nguyên có  9/20 hồ thủy điện lớn gần đầy và xả tràn như thủy điện Quảng Trị 39 m3/s,  Sông Ba Hạ (Phú Yên) 800 m3/s, Sê San 3 (Gia Lai) 239 m3/s, Pleikrông (Kon Tum) 197 m3/s, Buôn Kuốp 206 m3/s, Buôn Tua Srah 109 m3/s, Sêrêpôk 3: 472 m3/s, Sêrêpôk 4: 408 m3/s (Đắk Lắk).

Nguyễn Tú

>> Bão số 10: 2 người bị thương, hàng trăm nhà tốc mái ở TT-Huế
>> Bão số 10: Đã có 12 người bị thương
>> Bão số 10: Cột tín hiệu gãy đè chết 2 cán bộ trực sóng
>> Bão số 10: Hàng chục ngàn căn nhà bị tốc mái, sập đổ
>> Bão số 10 di chuyển đến biên giới Việt - Lào
>> Bão số 10: Cứu sống 10 ngư dân gặp nạn trên phá Tam Giang
>> Hệ thống điện quốc gia mất liên kết vì siêu bão số 10
>> Bão số 10: Quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị tắc nghẽn nghiêm trọng
>> Bão số 10: Nguy cơ lũ lụt tại Thừa Thiên-Huế
>> Bão số 10: Bờ biển Đà Nẵng bị xâm thực dữ dội
>> Bộ GD-ĐT gửi công điện đề nghị các trường ứng phó bão số 10
>> Bão số 10: Sóng dữ dội tàn phá bờ biển Hội An
>> Ghi nhanh: Bão số 10 đang đến
>> Bão số 10 áp sát miền Trung: Cây ngã đổ, nhà tốc mái...
>> Bão số 10: Quảng Trị khẩn trương phòng chống bão
>> Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo ứng phó bão số 10
>> Bão số 10: Lũ mới trên các sông sẽ lên nhanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.