Cựu Ngoại trưởng Đức bị tố đạo văn

01/10/2013 03:00 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hiện đối mặt với cáo buộc đạo văn trong một luận án tiến sĩ cách đây hơn 20 năm.

Cựu ngoai trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier d
Cựu ngoai trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier 

Tuần tin Focus trích lời Giáo sư kinh tế học Uwe Kamenz ở vùng North Rhine-Westphalia cho biết ông phát hiện nhiều phần “giống nhau” đáng ngờ khi so sánh luận án tiến sĩ luật vào năm 1991 của ông Steinmeier với khoảng 100 nguồn, nhờ một phần mềm đặc biệt.

Theo AFP, Đại học Giessen ở bang Hesse, nơi ông Steinmeier làm luận án, đã thông báo sẽ xem xét cáo buộc trên. Ông Steinmeier, 57 tuổi, hiện lãnh đạo một nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong quốc hội, đã bác bỏ cáo buộc trên là “vô lý”.

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Giáo dục Đức Annette Schavan đã phải từ chức vì bê bối đạo văn. Cách đây 2 năm, Bộ trưởng Quốc phòng Karl-Theodor zu Guttenberg cũng mất chức vì gian lận trong luận án tiến sĩ.

Danh Toại

>> Cựu Ngoại trưởng Đức bác bỏ cáo buộc đạo văn
>> Tân Tổng thống Iran bị tố đạo văn luận án tiến sĩ
>> Đa số sinh viên thiếu hiểu biết về đạo văn
>> Giới trẻ đang đạo văn nhưng... không hay biết
>> Trung Quốc mạnh tay với nạn đạo văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.