Phát hiện 'lò' sản xuất rượu ngoại giả

29/09/2013 03:05 GMT+7

Hôm qua 28.9, thượng tá Lê Hoàng Châu, Phó công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết cơ quan CSĐT quận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Màn (36 tuổi, ngụ Q.8), để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Tang vật thu giữ được - d
Tang vật thu giữ được - Ảnh: Nguyên Bảo 

Theo đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 23.9, trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Q.Tân Bình đã bắt quả tang Bùi Đức Trần (27 tuổi, tạm trú Q.2), điều khiển xe gắn máy (BKS: 51Z8-103...) chở bao tải chứa 12 chai rượu ngoại không có chứng từ để đi tiêu thụ.

Trần khai mình chỉ là người chở thuê cho Màn, đang thuê trọ ở P.Thảo Điền, Q.2. Cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ và khám xét nơi ở của Màn thu giữ thêm: 45 tem nhập khẩu, 59 tem và 50 nắp chai của các nhãn hiệu rượu ngoại cao cấp.

Tại trụ sở công an, Màn khai nhận đã thuê địa chỉ trên để sản xuất rượu ngoại giả được 2 tháng nay bằng cách mua rượu rẻ tiền đem về đóng chai, tem của các loại đắt tiền để kiếm lời.  

Đàm Huy

>> Phá lò rượu ngoại giả đưa về TP.HCM tiêu thụ
>> Phá một lò rượu ngoại giả
>> Phá “lò” sản xuất rượu ngoại giả
>> Phát hiện cơ sở sản xuất rượu ngoại giả
>> Phát hiện lò sản xuất rượu ngoại giả
>> Phá lò sản xuất rượu ngoại giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.