Lớp mẫu giáo ở Mù Căng Chải

28/09/2013 13:46 GMT+7

Những hình ảnh trên trang báo này là lớp học mẫu giáo cho trẻ 3-5 tuổi của xã Chế Cu Nha, H.Mù Căng Chải, Yên Bái.

 Lớp học nằm trên đỉnh núi, và là lớp mẫu giáo duy nhất của Chế Cu Nha
Lớp học nằm trên đỉnh núi, và là lớp mẫu giáo duy nhất của Chế Cu Nha

Thành lập năm 2006, nhưng đến nay vẫn thiếu rất nhiều đồ dùng dạy và học, không có đồ chơi, không cả điện thắp sáng, lớp hiện có 25 học sinh.

Các bé đến lớp lúc 7 giờ sáng, về lúc 17 giờ chiều, mỗi bé khi đi học sẽ cầm theo một hộp cơm để ăn trưa và ngủ trưa tại lớp. Mỗi bé đi học được hỗ trợ 70.000 đồng, học phí và 120.000 tiền ăn trưa mỗi tháng.

 Cả lớp ra cửa khi có khách
Cả lớp ra cửa khi có khách

 Đang cho các bé ngủ trưa là cô giáo Hoàng Thị Đoan, 33 tuổi, người Phú Thọ vừa dạy vừa chăm sóc học sinh
Đang cho các bé ngủ trưa là cô giáo Hoàng Thị Đoan, 33 tuổi, người Phú Thọ vừa dạy vừa chăm sóc
học sinh

 Giờ ăn, mỗi cháu một hộp cơm riêng
Giờ ăn, mỗi cháu một hộp cơm riêng

 Lớp học trống không, chẳng có một đồ chơi nào
Lớp học trống không, chẳng có một đồ chơi nào

 Các bé tập rửa mặt
Các bé tập rửa mặt

Xuân Bùi
(thực hiện)

>> Mù Cang Chải đẹp mê hồn mùa lúa chín
>> Cậu bé khuyết tật tứ chi ở Mù Căng Chải
>> Ngắm ruộng bậc thang Mù Cang Chải
>> Dừng tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất ở Mù Cang Chải
>> Tạm dừng khai khoáng không thời hạn ở Mù Cang Chải
>> Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ sạt lở đất ở Mù Cang Chải
>> Những bậc thang vàng Mù Cang Chải
>> Thăm trường nội trú Mù Cang Chải
>> Mù Cang Chải mùa nước đổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.