Cuộc họp đầu tiên của chính phủ mới ở Campuchia

26/09/2013 03:46 GMT+7

Ngày 25.9, trong cuộc họp đầu tiên của chính phủ mới ở Campuchia, Thủ tướng Hun Sen khẳng định sẽ tiến hành cải cách sâu rộng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người dân.

Theo Cambodia Herald, ông Hun Sen cũng kêu gọi 27 bộ trưởng mới và giới chức chính phủ kể cả người thân phải đặt mục tiêu phục vụ nhân dân lên hàng đầu. Trong khi đó, đảng đối lập CNRP đưa ra yêu sách chỉ ngưng tẩy chay quốc hội nếu được giữ vị trí chủ tịch quốc hội.

Tuy nhiên, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen, chiếm đa số ghế trong quốc hội, đã từ chối.

Thay vào đó, CPP bỏ ngỏ vị trí phó chủ tịch và chủ nhiệm của ít nhất 5 ủy ban cho CNRP. Hôm qua, CNRP lại tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình một ngày quy mô lớn và còn kêu gọi bãi công trên toàn quốc.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Quốc hội mới Campuchia nhóm họp
>> Quốc hội Campuchia nhóm họp
>> Campuchia ngăn chặn vụ tuyệt thực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.